GIA22 - GIA by KITA hoàn thiện nộp thuế đất, đang trình hồ sơ cấp sổ đỏTháng 6, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phân khu GIA22 thuộc khu đô thị GIA by KITA, Ciputra Tây Hồ được hoàn thiện. Đây là tiền đề quan trọng, tạo bước đệm để GIA22 được cấp sổ đỏ trong thời gian tới.
TPHCM tăng phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ: Chi tiết các mứcVới cá nhân, mức phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được điều chỉnh tăng cao nhất 1,4 triệu đồng/hồ sơ. Trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại, phí cao nhất là 2,8 triệu đồng/hồ sơ.
Lập 13 hồ sơ cấp sổ đỏ trái quy định, nguyên chủ tịch xã bị khởi tốLợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, nguyên Chủ tịch xã và 3 cán bộ khác ở huyện Núi Thành, Quảng Nam, lập 13 hồ sơ cấp sổ đỏ trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng.
Khởi tố 3 đối tượng dựng khống hồ sơ, cấp sổ đỏ ở Tuyên QuangNguyễn Xuân Q. cấu kết với Đào Thị T. và Đỗ Duy T., cùng một số đối tượng khác tạo khống hồ sơ, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình, cá nhân ở tỉnh Tuyên Quang.
Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai lập khống hồ sơ cấp sổ đỏCán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Bôi (Hòa Bình) câu kết với trưởng xóm, cán bộ địa chính xã và một số đối tượng khác lập khống hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cựu Phó Chủ tịch xã ở Hà Giang lập khống hồ sơ, cấp "sổ đỏ" cho vợKhi giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thành, ông Luyến đã lợi dụng chức vụ, lập khống hồ sơ, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ của mình, gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng.
Một phần tư hồ sơ cấp “sổ đỏ” có sai phạmTại nhiều quận, huyện vẫn tồn tại tình trạng chỉ xét duyệt hồ sơ trên cơ sở kê khai của các hộ dân mà không kiểm tra thực tế. Thậm chí, cán bộ địa chính còn xét cấp “sổ đỏ” cho các hộ dân đang có tranh chấp hoặc xét cấp hai “sổ đỏ” cho cùng một thửa đất...
Vụ mất hồ sơ cấp sổ đỏ "chấn động" ở Sở Tài nguyên Môi trường Hà NộiCho rằng hồ sơ xin cấp sổ đỏ mảnh đất rộng 72,3m2 tại số 21, tổ 43 phường Bưởi có dấu hiệu bị làm giả, chị Bích Vân đề nghị được cung cấp hồ sơ gốc, nhưng sau hơn 2 năm Sở TN&MT Hà Nội chưa thể công bố với lý do “thất lạc”.
Đề xuất phạt thật nặng chủ đầu tư chây ì làm sổ đỏ cho người dânBộ Xây dựng đề xuất doanh nghiệp không nộp hồ sơ cấp sổ đỏ cho khách mua bị phạt cao nhất 1 tỷ đồng, vi phạm hợp đồng mua bán đất cũng bị phạt lên đến 1 tỷ đồng…
Hoà Bình: “Dân tố bị thu hồi đất mập mờ cho doanh nghiệp, cần truy hồ sơ cấp sổ đỏ!”“Liên quan đến khiếu nại của người dân, hồ sơ để cấp GCNQSDĐ (sổ đỏ) do UBND huyện Kim Bôi cấp và UBND huyện Lương Sơn không được bàn giao nên chưa thể khẳng định được việc cấp sổ đỏ là đúng hay sai. Như vậy, UBND huyện Lương Sơn cần phải có công văn yêu cầu UBND huyện Kim Bôi cung cấp hồ sơ về nguồn gốc các thửa đất đã được cấp sổ đỏ để có câu trả lời thỏa đáng đối với người dân”, luật sư Khương Tân Phương nhận định.
Cán bộ văn phòng đăng ký đất đai làm giả sổ đỏLợi dụng chức vụ là cán bộ đo đạc văn phòng đăng ký đất đai, Quý cấu kết với đối tượng bên ngoài lấy thông tin thửa đất đã được cấp sổ đỏ để tiếp tục lập hồ sơ cấp sổ đỏ cho thửa đất khác.
Vụ “ngâm” hồ sơ cấp sổ đỏ nhà 119 Bà Triệu: “Số phận” bộ hồ sơ khốn khổ giờ ra sao?Sau khi ký văn bản “lạ” trì hoãn cấp sổ đỏ bất thường cho số nhà 119 Bà Triệu, ông Lâm Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng lại ký văn bản cho rằng lỗi thuộc về bộ phận tham mưu và đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Trong khi đó “số phận” hồ sơ xét duyệt cấp sổ đỏ cho số nhà 119 Bà Triệu được Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du cho biết đã chuyển toàn bộ lên các phòng chuyên môn của UBND quận Hai Bà Trưng.