Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Vụ mất hồ sơ cấp sổ đỏ "chấn động" ở Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội

(Dân trí) - Cho rằng hồ sơ xin cấp sổ đỏ mảnh đất rộng 72,3m2 tại số 21, tổ 43 phường Bưởi có dấu hiệu bị làm giả, chị Bích Vân đề nghị được cung cấp hồ sơ gốc, nhưng sau hơn 2 năm Sở TN&MT Hà Nội chưa thể công bố với lý do “thất lạc”.

Đơn tố cáo chị Lê Thị Bích Vân gửi đến báo Dân trí
Đơn tố cáo chị Lê Thị Bích Vân gửi đến báo Dân trí
 
Trong đơn tố cáo gửi báo Dân trí, chị Lê Thị Bích Vân, trú tại số 44 Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phản ánh, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) Hà Nội đã buông lỏng quản lý, dẫn đến việc làm mất hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và nhà ở đối với phần diện tích đất, nhà ở rộng 72,3m2 tại số 21, tổ 43 phường Bưởi, quận Tây Hồ. Vụ mất hồ sơ bất thường khiến TAND quận Hoàn Kiếm chưa thể giải quyết dứt điểm vụ ly hôn giữa chị Lê Thị Bích Vân và chồng là Nguyễn Đức Hạnh, xâm hại quyền lợi hợp pháp của chị Vân.

Đơn tố cáo của chị Vân cho biết, phần diện tích đất, nhà ở 72,3m2 tại số 21, tổ 43 phường Bưởi, quận Tây Hồ là tài sản của bố mẹ đẻ chị Vân là ông Lê Văn Sổ và bà Nguyễn Thị Huệ để lại. Ngày 5/8/1994, ông Sổ và bà Huệ đã lập di chúc thừa kế cho riêng chị Lê Thị Bích Vân (có công chứng). Di chúc của ông Sổ và bà Huệ mô tả đầy đủ, chỉ tiết thửa đất để lại cho chị Vân quản lý và sử dụng.

Trong quá trình làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và nhà ở năm 1998, chị Lê Thị Bích Vân chỉ kê khai duy nhất tên mình, bởi đây là phần tài sản riêng do bố mẹ đẻ để lại theo bản di chúc lập ngày 5/8/1994. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì khi ra Giấy chứng nhận QSDĐ và nhà ở số 10103011275, phần chủ sở hữu lại ghi là Lê Thị Bích Vân và Nguyễn Đức Hạnh.
 
Chị Vân cho rằng hồ sơ gốc đề nghị cấp sổ đỏ đã bị chèn tên
Chị Vân cho rằng hồ sơ gốc đề nghị cấp sổ đỏ đã bị chèn tên

Cho rằng hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và nhà ở bị làm giả, sau khi biết sự việc, chị Vân làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng đề nghị kiểm tra, cung cấp cho người có đơn khiếu nại hồ sơ gốc đang lưu giữ tại Sở TN&MT Hà Nội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội tại văn bản số 10327/UBND - BTCD ngày 17/1/2010 giao Thanh tra Thành phố thẩm tra lại việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và nhà ở tại số 21, tổ 43 phường Bưởi, quận Tây Hồ. Ngày 19/1/2011, Thanh tra TP. Hà Nội đã làm việc với Sở TN&MT, tại buổi làm việc Sở TN&MT Hà Nội cho biết do không tìm thấy hồ sơ gốc lưu trong kho lưu trữ của Sở nên không thể cung cấp được hồ sơ cho Thanh tra Thành phố.

Sau khi Thanh tra Thành phố gửi văn bản báo cáo, ngày 28/3/2011, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký và ban hành văn bản số 2085/UBND - TNMT gửi Sở TN&MT, yêu cầu Sở TN&MT chấn chỉnh công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu, chỉ đạo các phòng, ban chức năng tiếp tục tìm kiếm hồ sơ gốc cấp Giấy chứng nhận số 21, tổ 43 phường Bưởi, quận Tây Hồ và báo cáo kết quả về UBND Thành phố Hà Nội trước ngày 10/4/2011.
 
Văn bản chỉ đạo của Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh
Văn bản chỉ đạo của Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh

Ngày 16/6/2011, ông Phạm Chí Công, Phó Chánh văn phòng UBND TP. Hà Nội tiếp tục có văn bản số 2137, yêu cầu Sở TN&MT tiếp tục sao lục, cung cấp hồ sơ để Thanh tra Thành phố thẩm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số nhà 21 tổ 43 cụm 8 phường Bưởi quận Tây Hồ. Đề nghị Sở TN&MT khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo nêu trên về UBND Thành phố trước ngày 30/6/2011.

Đã hơn 2 năm trôi qua, cho đến nay Sở TN&MT Hà Nội vẫn chưa có câu trả lời TP. Hà Nội và công dân, mặc dù chị Lê Thị Bích Vân đã nhiều lần gửi đơn đến Sở TN&MT Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và nhà ở tại số 21, tổ 43 phường Bưởi, quận Tây Hồ.
 
Di chúc lập năm 1994 nêu rõ phần nhà và đất ở số 21, tổ 43 phường Bưởi là tài sản của chị Vân
Di chúc lập năm 1994 nêu rõ phần nhà và đất ở số 21, tổ 43 phường Bưởi là tài sản của chị Vân

Sai sót của Sở TN&MT Hà Nội đã và đang gây cản trở cho việc giải quyết đơn ly hôn giữa chị Vân và anh Hạnh của TAND quận Hoàn Kiếm, vì chưa có đầy đủ tài liệu liên quan để xem xét việc phân chia tài sản.

Liên quan đến vụ việc này, tại các buổi được TAND quận Hoàn Kiếm triệu tập làm việc với tư cách nhân chứng, ông Lại Phú Lê, tổ trưởng tổ 43, cụm dân cư số 8, phường Bưởi, quận Tây Hồ (người trực tiếp hướng dẫn, lên danh sách, thống kê hồ sơ kê khai cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và nhà ở) xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và nhà ở số 21, tổ 43 phường Bưởi nộp lên UBND phường chỉ có tên mình chị Lê Thị Bích Vân. Chồng chị Vân là anh Nguyễn Đức Hạnh không có tên trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và nhà ở.

Trong đơn tố cáo gửi đến báo Dân trí, chị Lê Thị Bích Vân đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, giám sát Sở TN&MT Hà Nội cung cấp hồ sơ gốc đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và nhà ở số 21, tổ 43 phường Bưởi để TAND quận Hoàn Kiếm giải quyết dứt điểm vụ ly hôn giữa chị Vân và anh Hạnh. Trong trường hợp Sở TN&MT Hà Nội kết luận mất hồ sơ, đề nghị Sở TN&MT làm rõ danh tính cán bộ làm mất hồ sơ và lý do mất hồ sơ.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương