Hồ chứa nước ngọt lớn nhất miền Tây mặn vượt chuẩnHồ chứa nước ngọt Kênh Lấp có chức năng trữ nước chống hạn, phục vụ 200.000 dân. Tuy nhiên trước tình trạng nắng nóng kéo dài, nước trong hồ đang bị mặn ngày càng nghiêm trọng.
Miền Tây sắp có hồ nước ngọt 2,3 triệu m3 giúp dân vượt qua hạn mặnHồ chứa nước ngọt Lạc Địa (tỉnh Bến Tre) có dung tích gấp gần 3 lần hồ chứa nước ngọt lớn nhất miền Tây hiện hữu, dự kiến vận hành năm 2025 sẽ giúp gần 60.000 hộ dân đủ nước vượt qua hạn mặn.
Công trình hồ nước ngọt lớn nhất Cà Mau 3 năm "đội vốn" hàng chục tỷ đồngCông trình hồ chứa nước ngọt lớn nhất Cà Mau khởi công hơn 3 năm trước đến nay vẫn chưa hoàn thành. Dự án gia hạn tiến độ 2 lần và nhiều lần phải điều chỉnh vốn tăng lên hàng chục tỷ đồng.
Cận cảnh hồ nước ngọt lớn nhất Quảng Ninh cạn trơ đáy, bò đi lại giữa hồVới lượng nước chỉ còn khoảng 1/3 so với mọi năm, hồ chứa nước ngọt lớn nhất tỉnh cung cấp nước sinh hoạt, thủy nông cho nhiều địa phương ở Quảng Ninh đang có nguy cơ tiệm cận mực nước chết.
Khởi công hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây, sức chứa 10 triệu m3 nướcHồ nước ngọt do tỉnh Trà Vinh đầu tư, sức chứa 10 triệu m3 nước. Dự án sẽ góp phần giúp người dân Trà Vinh ứng phó hạn mặn và biến đổi khí hậu.
FE Credit mang bồn chứa nước đến với bà con vùng hạn mặnTrong bối cảnh xâm nhập mặn trở thành thách thức lớn, FE Credit triển khai chương trình hỗ trợ 200 bồn chứa nước, giúp người dân dự trữ nước cho mùa khô năm 2025 tại 2 tỉnh Bến Tre và Long An.
Sau khi bị Thủ tướng phê bình, Đắk Lắk báo cáo các dự án tồn đọngTỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về 3 dự án tồn đọng, thi công kéo dài. Trước đó, tỉnh từng bị Thủ tướng phê bình về việc chậm gửi báo cáo.
Hà Nội: Món bún cá sữa độc đáo, ông chủ bán hơn 1.500 suất mỗi ngàyTừ sáng sớm, quán bún cá sữa tại Hà Đông (Hà Nội) đã tấp nập khách ra vào. Điều độc đáo ở món ăn là phần nước dùng màu trắng đục như sữa, với hương vị đậm đà, vừa lạ miệng vừa hấp dẫn.
Suy thận vì thích chan nước thịt kho vào cơmCác món kho tuy ngon miệng và quen thuộc nhưng nếu không được chế biến đúng cách và ăn với tần suất hợp lý sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
Hòn đảo có 2.100 giếng nước vẫn "khát"Huyện đảo Lý Sơn chỉ có diện tích trên 10km2 nhưng có 2.100 giếng nước. Thế nhưng, lượng nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt vẫn thiếu hụt.
Đắk Lắk đề nghị Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đính chính kỷ lục hồ LắkHồ Lắk (Đắk Lắk) là hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên nhưng Viện Kỷ lục Việt Nam lại công bố xác lập kỷ lục "hồ nước ngọt tự nhiên trên Tây Nguyên có diện tích lớn nhất Việt Nam", gây xôn xao dư luận.
Amip ăn não là nỗi kinh hoàng có thậtMột khi đã nhiễm loại vi trùng này, tỷ lệ tử vong của người bệnh lên đến hơn 90%.