Uốn ván: Tiêm chủng phòng ngừa là giải pháp phòng bệnhCác trường hợp mắc uốn ván nguy kịch, thậm chí tử vong thường xuất phát từ sự chủ quan với các vết xước nhỏ. Đối tượng chủ yếu là người lớn và những người chưa tiêm phòng uốn ván.
Người đàn ông nguy kịch, thở máy vì giẫm phải vật nàyKhoảng 2 tuần trước khi vào viện, người bệnh giẫm phải đinh gỉ, nhưng chủ quan nghĩ vết thương nhỏ không đáng kể nên đã không đến cơ sở y tế kiểm tra và cũng không tiêm huyết thanh phòng uốn ván.
Ngã trong chuồng lợn, người phụ nữ phải thở máy vì "phong đòn gánh"Bệnh uốn ván nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể tiến triển nhanh sang tình trạng co cứng, co giật toàn thân, suy hô hấp, ngưng thở.
Từ cậu bé suýt chết vì "lang vườn" thành cứu tinh của bệnh nhân nguy kịchSau khi suýt chết vì thầy lang gần nhà phán bị "ban cua", cậu bé ngày nào quyết tâm theo ngành y và từng bước trở thành thủ lĩnh tại nơi chuyên tiếp nhận những ca bệnh truyền nhiễm rất nặng.
Quệt ngón chân xuống đường, người phụ nữ bất ngờ cứng hàm phải vào việnVa chạm khiến ngón chân của bệnh nhân bị sưng lên. Đáng chú ý, sau đó, người phụ nữ này xuất hiện tình trạng cứng hàm, khó há miệng, ăn uống rơi vãi.
Hà Nội: Bất ngờ cứng hàm phải nhập viện sau khi bị vật nặng rơi vào chân11 ngày sau khi sự việc xảy ra, người này bất ngờ xuất hiện triệu chứng cứng hàm, khó nuốt. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.
WHO: Khoảng trống miễn dịch do Covid-19 đe dọa trẻ em Việt NamGiống như nhiều quốc gia khác, dịch vụ tiêm chủng thường xuyên ở Việt Nam đã bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. Trẻ em không được tiêm chủng có nguy cơ cao mắc các bệnh nghiêm trọng.
Không tiêm nhắc lại, nguy cơ mắc bạch hầu caoCác chuyên gia y tế cho biết, bệnh bạch hầu ủ bệnh âm thầm, gây tử vong cao chỉ sau 6-10 ngày khởi phát triệu chứng, tiêm vaccine đủ mũi, đặc biệt mũi nhắc là biện pháp đơn giản, hiệu quả để phòng bệnh.
Cụ bà bị chó nhà cắn, gia đình xử lý sai khiến nguy hiểm nhân đôi10 ngày sau khi bị chó cắn, vết thương của cụ bà vẫn không lành và có dấu hiệu nhiễm trùng.
TPHCM không còn 4 loại vaccine, nhiều loại khác sắp cạn kiệtSở Y tế TPHCM cho biết, đến hết ngày 21/11 địa phương đã không còn 4 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong khi đó, tình hình cung ứng rất khó khăn.
Bị chó nhà hàng xóm cắn, bé trai điều trị cả tháng vết thương chưa liềnSau khi bị chó cắn, bé trai 6 tuổi (Phú Thọ) được gia đình đưa đi khâu vết thương, thậm chí xuống cả tuyến trung ương để xử lý. Tuy nhiên, sau gần một tháng, vết thương chưa liền lại.
Chỉ được phân bổ 8.100 liều vaccine 5 trong 1, TPHCM tiêm cho trẻ thế nào?TPHCM đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine 5 trong 1 thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. Địa phương chỉ được phân bổ 8.100 liều, nhưng có 7.500 trẻ đến 18 tháng tuổi chưa tiêm mũi nào.