Nhiều trường THPT tư thục tại Hà Nội không xét điểm thi lớp 10 công lậpSở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường chất lượng cao và trường tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Từ vòng hoa đến trang phục phản cảm: Chấn chỉnh liên hoan, kỷ yếu cuối cấpHoạt động liên hoan, chụp ảnh kỷ yếu cuối cấp đang vào “mùa cao điểm”. Bên cạnh ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm, nhiều biểu hiện lệch chuẩn, tốn kém, tiềm ẩn rủi ro đã khiến ngành giáo dục phải chấn chỉnh.
Sợ con không có suất học lớp 10 tư thục, phụ huynh lo đặt chỗ sớmChỉ có 34.000 suất học lớp 10 tư thục năm 2026, nhiều phụ huynh Hà Nội lo đặt chỗ sớm cho con.
Phối cảnh đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng NinhChủ đầu tư đã công bố phối cảnh tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vừa được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 địa phương còn khoảng 23 phút.
Giá nhà đất tại Hà Nội vượt 250 triệu đồng/m2, tiền chảy đi đâu?Giá nhà mặt đất tại Hà Nội lên 253 triệu đồng/m2 khiến người mua chuyển hướng. Giữa bối cảnh lãi suất rập rình, dòng tiền năm nay đang phân hóa khốc liệt, nhắm thẳng vào phân khúc duy nhất.
Vụ gần 200 học sinh nghi ngộ độc: Nhà trường mở lại bán trúTrường Tiểu học Bình Quới Tây, TPHCM mở lại hoạt động bán trú từ ngày hôm nay (15/4), sau thời gian tạm ngưng vì vụ việc nghi gần 200 học sinh bị ngộ độc.
Tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội 2026: Lo "vỡ trận" phút chótTính đến hiện tại, hơn 90.000 học sinh Hà Nội chưa chốt nguyện vọng lớp 10. Nhiều gia đình chờ gần ngày cuối, xem xét số hồ sơ đăng ký để tính toán tỷ lệ “chọi” trước khi đưa ra quyết định.
Thiết kế lộ trình học dài hạn cho con: Bắt đầu từ đích đếnCác chuyên gia giáo dục từ Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) chia sẻ tư duy “lập kế hoạch ngược” để thiết kế lộ trình học phù hợp cho con ngay từ bước khởi đầu.
Chọn 3 nguyện vọng lớp 10 THPT thế nào cho dễ đỗ?Hiện nhiều người vẫn băn khoăn về nguyên tắc xét tuyển vào lớp 10 THPT của Hà Nội, liệu có xét từ cao xuống thấp hay không?
Học sinh lớp 10 đã học 5, 6 môn ở đại học, vì sao?Học sinh giỏi vượt trội ở bậc THPT, học sinh trường chuyên có thể được học, công nhận tín chỉ một số môn cơ bản ở đại học, rút ngắn thời gian lấy bằng cử nhân.
Chưa tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh đã học 5,6 môn ở đại họcMột số học sinh phổ thông đã có thể học và hoàn thành các học phần bậc đại học. Kết quả bước đầu cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, mở ra hướng đi mới trong phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.
Hà Nội chốt mở rộng 36km quốc lộ 1A lên 90m với 10 làn xe chínhTuyến quốc lộ 1A đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ sẽ được mở rộng lên 90m gồm thành phần đường chính 10 làn xe, đường gom hai bên mỗi bên 3 làn xe.