Học phí ngành báo chí, truyền thông năm 2024: Cao nhất 66 triệu đồng/nămHọc phí năm học 2024-2025 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có thể lên đến 66 triệu đồng/năm, áp dụng với ngành báo chí, truyền thông hệ chất lượng cao.
Chủ tịch Quốc hội giao 5 nhiệm vụ cho Kiểm toán Nhà nướcChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thực hiện hiệu quả 4 Nghị quyết trụ cột...
Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn “quay xe”, thêm khối C văn, sử, địaSau yêu cầu rà soát tổ hợp xét tuyển để đảm bảo quyền lợi thí sinh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHKHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) “quay xe” thêm tổ hợp khối C văn, sử, địa.
Đề xuất “tổ hợp báo chí” và nhiều nguồn thu mới của cơ quan báo chíDự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) bổ sung khái niệm “Tổ hợp báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện”, “Tổ hợp báo chí của địa phương” và quy định về những nguồn thu mới của cơ quan báo chí.
Thuốc lá gây thiệt hại 108.000 tỷ đồng mỗi năm: Vì sao cần tăng thuế ngay?Do thuế thuốc lá được tính trên giá xuất xưởng và mỗi lần tăng 5%, nên mức tăng tuyệt đối rất thấp. Giá thuốc lá tại Việt Nam vẫn duy trì ở mức rẻ, dễ tiếp cận.
Hải Dương chuẩn bị vận hành thử 12 xã, phường mới từ ngày 15/612 đơn vị hành chính cấp xã mới ở tỉnh Hải Dương sẽ vận hành thử từ 15/6. UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị hoàn tất trụ sở, thiết bị, nhân sự trước thời điểm này.
20 ngày trước thi tốt nghiệp, thí sinh “sốc” vì trường không tuyển khối C00Cả đêm 4/6, Nguyễn Mai Anh nằm khóc vì thông tin Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn bỏ xét khối C00 ở 17 ngành. Mai Anh nằm trong số rất nhiều thí sinh trượt nguyện vọng 1 dù chưa thi tốt nghiệp.
Từ việc loạt trường đại học định bỏ xét tuyển tổ hợp văn - sử - địaTại sao các trường không công bố những thông tin này từ 3 năm trước khi học sinh mới bắt đầu cấp học PTTH, hay ít nhất cũng từ đầu lớp 12 để học sinh thuận tiện chuẩn bị?
Hàng loạt trường đại học "nói không" với khối C dù đào tạo ngành xã hộiTrường Đại học Mở Hà Nội trở thành trường tiếp theo trong mùa tuyển sinh năm 2025 không xét tuyển tổ hợp văn - sử - địa (khối C00) cho mọi ngành đào tạo, bao gồm các ngành xã hội.
Vụ bỏ khối C00: Đừng để một quyết định ảnh hưởng đến hàng nghìn giấc mơGiáo dục là lĩnh vực cần sự ổn định và lộ trình rõ ràng. Những thay đổi đột ngột, thiếu minh bạch không chỉ ảnh hưởng đến thí sinh mà còn làm giảm uy tín của các cơ sở đào tạo.
Sau vụ đại học bỏ khối C00, Bộ Giáo dục có công văn khẩn yêu cầu rà soátBộ GD&ĐT yêu cầu các trường không ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh, nhất là trong thời điểm hiện nay thí sinh đã hoàn thành việc đăng ký kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn lên tiếng về bỏ khối C00 ở 17 ngànhThông tin Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội bỏ tổ hợp văn, sử, địa (khối C00) đang khiến nhiều thí sinh hoang mang trước nguy cơ chưa thi đã trượt.