1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Học phí ngành báo chí, truyền thông năm 2024: Cao nhất 66 triệu đồng/năm

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Học phí năm học 2024-2025 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có thể lên đến 66 triệu đồng/năm, áp dụng với ngành báo chí, truyền thông hệ chất lượng cao.

Theo đề án tuyển sinh năm học 2024-2025, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự thu học phí 507.000 đồng/tín chỉ với các ngành báo chí, truyền thông chương trình đại trà. 

Con số này tương đương hơn 22 triệu đồng/năm học.

Riêng các chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp, Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế, mức học phí là 1,05 triệu đồng/tín chỉ, tương đương 46-47 triệu đồng/năm học.

Song với các chương trình đào tạo chất lượng cao, mức thu 1,47 triệu đồng/tín chỉ, tương đương 64-66 triệu đồng/năm học. 

Đây cũng là mức thu cao nhất của ngành báo chí, truyền thông tại các trường đại học khu vực phía Bắc.

Học phí ngành báo chí, truyền thông năm 2024: Cao nhất 66 triệu đồng/năm - 1

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Hà Nội (Ảnh: Thành Đông)

Đứng vị trí thứ 2 là Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình đào tạo Cử nhân Marketing và Truyền thông của trường này có học phí 60 triệu đồng/năm.

Đứng vị trí thứ 3 là Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Chương trình đào tạo báo chí, truyền thông đa phương tiện hệ chất lượng cao của trường này dự thu học phí 39-55 triệu đồng/năm học.

Riêng hệ đại trà dự thu 27-34 triệu đồng/năm học. 

Đứng vị trí thứ 4 là Học viện Ngoại giao. Trường này có mức thu dự kiến ngành Truyền thông quốc tế là 45 triệu đồng/năm học.

Các trường còn lại có mức học phí dao động từ 12-28,2 triệu đồng/năm học.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến mức thu học phí chương trình đào tạo Quản trị thương hiệu là 775.000 đồng/tín chỉ, tương đương khoảng 2,82 triệu đồng/tháng và 28,2 triệu đồng/năm.

Học phí ngành Truyền thông số của Khoa Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay là 15 triệu đồng/năm học. Song, lộ trình tăng học phí trong 3 năm tới của ngành này lần lượt là 16,9 triệu đồng, 19,1 triệu đồng và 21 triệu đồng.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội hiện có mức học phí "dễ chịu" nhất với khoảng 12-13 triệu đồng/năm học.

Cụ thể ngành Báo chí của trường này thu 384.000 đồng/tín chỉ. Số tín chỉ cần tích lũy là 125. Tùy theo số tín chỉ mà sinh viên đăng ký học để tổng học phí có thể bằng hoặc cao hơn 48 triệu đồng cho cả 4 năm học.

Mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay, báo chí - truyền thông là một trong các lĩnh vực đào tạo có điểm chuẩn cao nhất. 

Để trúng tuyển ngành Báo chí, Quan hệ công chúng của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, thí sinh cần đạt lần lượt 29,03 và 29,1 điểm.

Để trúng tuyển vào ngành Báo chí Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, thí sinh cần đạt 28,9 điểm.

Điểm chuẩn ngành Truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao là 29,2.

Điểm chuẩn ngành Quản trị thương hiệu của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật là 27,83.

Điểm chuẩn vào các ngành báo chí, truyền thông, quan hệ công chúng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trung bình 8,9-9,4 điểm/môn.