Trình tự giới thiệu người của thôn ứng cử đại biểu HĐND cấp xãTừ ngày 1/11, Nghị quyết 101/2025/UBTVQH15 hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố... chính thức có hiệu lực.
Hà Nội cân nhắc bỏ HĐND cấp xã/phường trong chính quyền đô thịTP Hà Nội đang cân nhắc một trong hai phương án để tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đó là bỏ HĐND cấp xã, phường hoặc là bỏ HĐND cấp quận/huyện, xã/phường.
Đại biểu HĐND cấp huyện sẽ thành đại biểu HĐND cấp xã khi bỏ cấp huyệnTừ 1/7, khi chính quyền địa phương cấp huyện chấm dứt hoạt động, đại biểu Đại biểu HĐND cấp huyện được điều động về xã nào thì trở thành đại biểu HĐND xã đó.
Bầu cử lại và bầu thêm Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016Ngày 5/6, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức bầu cử lại và bầu thêm Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đợt này, Thanh Hóa có 3 Tổ bầu cử HĐND cấp xã phải bầu lại và 75 điểm bầu thêm ở 17 huyện trong toàn tỉnh.
Lộ trình sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố ở Phú ThọHĐND cấp xã ở tỉnh Phú Thọ được yêu cầu ban hành nghị quyết về sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố hoàn thành trước ngày 30/6.
TPHCM kiến nghị không tổ chức HĐND cấp xã, thị trấnHiện TPHCM đang thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận-huyện và phường. UBND TP kiến nghị Quốc hội cho phép TP tiếp tục thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận-huyện, phường và mở rộng ra các xã, thị trấn.
Tiến trình sắp xếp lại khu phố, ấp, thôn ở TPHCMTrong tháng 6, HĐND cấp xã tại TPHCM sẽ quyết định việc sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Thành phố yêu cầu hạn chế tách một khu phố, ấp, thôn hoặc khu dân cư thành nhiều cụm dân cư mới.
Đắk Lắk công bố kết quả bầu cử, 84 người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnhToàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 2,2 triệu cử tri tham gia bầu cử, qua đó lựa chọn được 84 đại biểu HĐND tỉnh và 2.443 đại biểu HĐND cấp xã (thiếu 1 người so với số lượng cơ cấu).
Xã rộng, sát với dân, lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt "chỉ có tốt"Việc lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND cấp xã được Chính phủ đề cập trong dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi. Lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban nhận định việc này rất cần thiết.
Chủ tịch Quốc hội nêu lý do hiện không thể bỏ hội đồng nhân dân cấp xãChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm không thể bỏ HĐND cấp xã ở thời điểm này, nếu muốn nhân rộng mô hình không tổ chức HĐND ở quận, huyện, phường thì phải sửa Hiến pháp.
Vụ Phó Bí thư xã ở Hà Nội tự bầu 75 phiếu cho mình: Hôm nay bầu cử lạiDo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tráng Việt (Hà Nội) đã có vi phạm trong quá trình đi bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nên các cử tri trên địa bàn này hôm nay (6/6) phải đi bầu cử lại.
Hà Nội: Sợ trượt đại biểu HĐND, ứng cử viên lấy 75 phiếu để tự bầu cho mìnhLo ngại sẽ không trúng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, một ứng cử viên ở Hà Nội đã lấy đi 75 phiếu bầu. Sau đó, người này gạch tên các ứng cử viên khác rồi nhờ người bỏ vào hòm phiếu.