Tiến trình sắp xếp lại khu phố, ấp, thôn ở TPHCM

(Dân trí) - Trong tháng 6, HĐND cấp xã tại TPHCM sẽ quyết định việc sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Thành phố yêu cầu hạn chế tách một khu phố, ấp, thôn hoặc khu dân cư thành nhiều cụm dân cư mới.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch về sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; bố trí, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại địa bàn dân cư và kết thúc mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở các kết luận, chỉ thị của Trung ương và quy định mới của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Thành phố yêu cầu quá trình thực hiện phải bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng hoặc vụ việc phức tạp tại cơ sở. Đồng thời, việc sắp xếp phải góp phần củng cố khối đoàn kết cộng đồng và tăng cường niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tiến trình sắp xếp lại khu phố, ấp, thôn ở TPHCM - 1

Cán bộ khu phố tại TPHCM (Ảnh: P.N.).

Kế hoạch nêu rõ nguyên tắc hạn chế tới mức tối thiểu việc chia tách một khu phố, ấp, thôn hoặc khu dân cư thành nhiều cụm dân cư mới. Trường hợp điều chỉnh chỉ được xem xét khi cần giải quyết những bất hợp lý về vị trí địa lý, địa hình, phong tục, tập quán hoặc đặc điểm dân cư và phải nhận được sự đồng thuận của người dân.

UBND TPHCM nhấn mạnh việc sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã. Sau khi thực hiện, các đơn vị này vẫn là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư trên cùng địa bàn cư trú thuộc phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã. Thành phố cũng kết thúc mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư.

Theo lộ trình, sau khi xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã, các địa phương phải gửi phương án sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư về Sở Nội vụ trước ngày 2/6 để tổng hợp. Trên cơ sở đó, thành phố xây dựng phương án tổng thể và trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trước ngày 10/6.

Từ ngày 13/6 đến trước ngày 18/6, UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến người dân đối với đề án sắp xếp, sau đó hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND cùng cấp quyết định. 

Song song với quá trình này, các địa phương thực hiện bố trí người hoạt động không chuyên trách tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo quy định và giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp thôi tham gia hoạt động do sắp xếp trước ngày 30/6.