GS. Trần Ngọc Thêm: Giáo dục “nhiễm” bệnh sĩ diện, háo danh của người ViệtTheo GS. Trần Ngọc Thêm, mục tiêu trên thực tế của giáo dục phổ thông Việt Nam lâu nay rất phức tạp, bởi lẽ bị chi phối bởi một loạt tật xấu phổ biến hàng đầu của người Việt Nam như: nói không đi đôi với làm, bệnh đối phó, tùy tiện, khôn vặt… và đặc biệt là thói sĩ diện - háo danh.
GS Trần Ngọc Thêm kiến nghị chấm dứt khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn"Giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng cần chấm dứt khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" vì nó mang nặng tính phục tùng và không còn phù hợp với giáo dục Việt Nam hiện nay.
Tranh cãi gay gắt đề xuất bỏ khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn"Đề xuất chấm dứt khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" của GS Trần Ngọc Thêm đã tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt về vấn đề này giữa giáo viên, phụ huynh và chuyên gia.
Bạn trẻ phản ứng đề xuất bỏ "Tiên học lễ, hậu học văn": Không thể bác bỏ!Nhiều bạn trẻ phản ứng trước đề xuất bỏ khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" của GS Trần Ngọc Thêm. Bởi đây không đơn thuần là một triết lý về giáo dục mà còn là nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
“Đại học quốc gia phải là nơi đào tạo chính khách”Theo GS Trần Ngọc Thêm, đại học quốc gia (ĐHQG) theo nghĩa hẹp của Việt Nam hay ĐHQG hàng đầu như cách hiểu của quốc tế thì mô hình ĐH này sẽ không bao giờ chết được. Hãy trả chức năng đào tạo chính khách cho ĐHQG như cách mà quốc tế đang làm.
Những lợi thế nếu "bỏ cấp huyện, sáp nhập một số tỉnh, thành"Theo góc nhìn chuyên gia, việc bỏ cấp trung gian là cấp huyện, đồng thời tính toán sáp nhập một số tỉnh, thành sẽ tạo ra không gian phát triển rộng lớn và mạnh mẽ hơn.
Du khách thuê xe, gửi định vị cho chủ tìm: Vất vả vì xe chưa sang tênMột trong hai chiếc xe bị du khách Thổ Nhĩ Kỳ bỏ lại trên vỉa hè ở thành phố Quảng Ngãi chưa làm thủ tục sang tên. Chủ cơ sở cho thuê xe phải đi tìm chủ cũ để làm giấy ủy quyền mới nhận được xe.
"TPHCM muốn có đội ngũ ưu tú thì ít nhất lương phải đủ sống""Giải pháp có thể tính đến là tăng lương cao cho những nhóm cán bộ quan trọng, ngành quan trọng để đem lại hiệu quả và tính toán lương tăng dần cho các nhóm khác", chuyên gia Đại học Indiana gợi ý.
Được đón những thiên thần: Phúc đức lớn của bác sĩ sản khoaĐêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương có 120 nhân viên y tế trực; tại Bệnh viện Từ Dũ có 370 nhân viên y tế túc trực để chăm sóc các sản phụ.
Nước lũ dâng lên, dâng cả lòng nhân và sự bất nhẫn…Dòng nước lũ trào dâng lên nhân lên tình người, những tấm lòng nhân và phơi bày luôn những hành động vô lương tâm ngay giữa hoạn nạn, đau thương...
Cầu thủ Nguyễn Xuân Son sẵn sàng tập phục hồi sau 2-3 ngày tớiChiều 7/1, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đến Bệnh viện Vinmec Times City thăm cầu thủ Nguyễn Xuân Son. Theo bác sĩ, ca mổ rất thành công, khoảng 2-3 ngày tới, Son sẽ bắt đầu tập phục hồi.
5 ca mổ tìm hình hài và ước mơ làm bác sĩ của cô bé đa dị tậtMỗi ca phẫu thuật là một chặng đường, mỗi nụ cười là một tia hy vọng. Hành trình để các em được "bình thường" như bao bạn bè khác không hề dễ dàng.