Vinh quang như giáo viên lớp 1Dạy học sinh lớp 1 thật vất vả nhưng cũng thật vinh quang, bởi giáo viên lớp 1 là người mang trên mình sứ mệnh quan trọng trong việc hình thành nhân cách một con người.
Hơn 91.000 giáo viên lớp 1 trước “giờ G” đổi mớiNăm 2020, lần đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới với học sinh lớp 1. Hơn 91.000 giáo viên lớp 1 được ưu tiên bồi dưỡng trước, chuẩn bị cho chương trình mới năm học 2020-2021.
Giáo viên lớp 1 kể từng sân si, xì xào về hiệu trưởng vì… thưởng TếtNhiều năm trước, cô Võ Như Hồng từng khó chịu ra mặt khi đồng nghiệp trường bên cạnh nhận thưởng Tết hàng chục triệu đồng, còn trường mình được giỏ quà kèm một triệu đồng.
Trước 30/7, tất cả giáo viên lớp 1 phải được bồi dưỡng chương trình GDPT“100% giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021 phải được bồi dưỡng hướng dẫn thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trước ngày 30/7”.
Đầu năm, giáo viên lớp 1 “bạc mặt” theo học tròKhi nhận nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 1, thầy cô nào cũng phải chuẩn bị tinh thần “sắt”. Các em đang trong giai đoạn chuyển “từ chơi sang học”, giáo viên thường xuyên phải đối mặt với không ít tình huống không hề có trong giáo án.
Vụ lớp 1 đóng tiền bàn ghế: Cô giáo nhận lỗi phát ngôn "nhập gia tùy tục"Một nữ giáo viên lớp 1 tại Hà Tĩnh đã nhận lỗi về câu nói "nhập gia tùy tục" trong quá trình vận động đóng góp. Còn hiệu trưởng trường này khẳng định đã làm đúng quy trình.
Giáo viên không nhắn tin "mắng vốn" học sinh lớp 1Giáo viên lớp 1 không nhắn tin (hay các hình thức tương tự) nhận xét về những em học sinh học tập chưa như mong muốn, tránh gây áp lực tâm lí cho phụ huynh, học sinh.
“Sẽ chọn giáo viên thực sự tâm huyết để dạy lớp 1”“Giáo viên lớp 1 phải thực sự yêu trẻ, tâm huyết với nghề. Có lẽ Bộ sẽ phải có hướng dẫn nhắc nhở về việc lựa chọn giáo viên thực sự có năng lực, tâm huyết để phân công dạy lớp 1” -chia sẻ của ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT.
Khi nào Hà Nội công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10?"Còn thời gian ngắn các em thi vào lớp 10 THPT nhưng Hà Nội chưa công bố môn thi thứ 3 khiến phụ huynh, học sinh như ngồi trên lửa", một học sinh lớp 9 chia sẻ khiến hàng nghìn người vỗ tay.
"Với trẻ vùng cao, đường đến trường luôn xa hơn đường lên nương rẫy"Cuốn sách "Hoa Rừng" ghi lại hành trình gần 20 năm hoạt động thiện nguyện của nhóm kiến trúc sư thiết kế và xây dựng các điểm trường vùng sâu, vùng xa trên khắp đất nước.
"Xây dựng ngân hàng đề thi để hạn chế ép buộc học thêm không chính đáng""Tôi kiến nghị 2 điều để hạn chế tiêu cực trong việc chạy điểm, từ đó kết quả kiểm tra đánh giá sẽ trung thực, khách quan hơn, hạn chế ép buộc học thêm không chính đáng", ý kiến của độc giả Dân trí.
Những lá đơn đặc biệt của giáo viên miền núi về dạy thêm học thêm16 giáo viên Trường THCS Yên Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An đã có đơn tự nguyện dạy thêm. Những lá đơn đặc biệt sau khi Thông tư 29 có hiệu lực khiến dư luận không khỏi trầm trồ, thán phục.