Trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly đến học sinh, sinh viên nghèoNhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, gia đình Giáo sư Lê Viết Ly đã trao 1,2 tỷ đồng học bổng đến các học sinh, sinh viên nghèo.
Một gia đình giáo sư 15 năm gây quỹ học bổng cho học sinh nghèoSuốt 15 năm qua, gia đình giáo sư Lê Viết Ly đã trao thưởng hàng tỷ đồng cho học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi và các giáo viên xuất sắc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Một giáo sư ủng hộ quỹ khuyến học 6 tỷ đồngSáng 2/10, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa và giáo sư Lê Viết Ly đã trao 290 suất học bổng trị giá gần 600 triệu đồng của gia đình giáo sư cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.
Hơn 350 tỷ đồng trợ giúp cho học sinh, sinh viên nghèoĐó là số tiền mà Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã vận động và trợ giúp cho học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam, gia đình Giáo sư Lê Viết Ly đã trao tặng 1 tỷ đồng tiền thưởng và học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
"Hãy hát về người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo Việt Nam""Tôi nghĩ chúng ta khi hát về bài ca cây lúa, cũng hãy hát về một người thầy cả đời gắn với cây lúa, hạt gạo, ruộng đồng", Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ sự kính trọng với cố Giáo sư Võ Tòng Xuân.
Cặp "giếng tiên" chưa bao giờ cạn và câu chuyện kỳ bí rắn thần trả ơnỞ một xã vùng cao Thanh Hóa có cặp giếng quanh năm không bao giờ cạn, được dân làng xem như "báu vật". Cặp giếng này còn được gọi là "giếng tiên" gắn với truyền thuyết rắn thần trả ơn.
Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp và lời dặn "buộc con dê dưới gốc mít""Quê ta còn nghèo, phải chú trọng chăn nuôi, trồng trọt. Quanh vườn trồng thêm cây mít, dưới gốc mít buộc con dê để nuôi", ông Đặng Bá Hương vẫn nhớ như in lời dặn của người chị họ Đặng Bích Hà.
4 nhà khoa học 8X ngồi Hội đồng giáo sư ngành, liên ngànhTrong số 265 thành viên các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2024, người lớn tuổi nhất đã 76 tuổi, trẻ nhất mới 43 tuổi.
Chuyện về nữ biệt động anh hùng Lê Thị Bạch CátSáu Xuân rút chốt quả lựu đạn cuối cùng ném về phía địch và hô to "đả đảo đế quốc Mỹ", "Hồ Chí Minh muôn năm". Người nữ chiến sỹ biệt động ngã xuống trước loạt đạn trả thù tàn bạo của kẻ thù.
Cuốn sách "đầy đủ nhất" về lịch sử hình thành và phát triển chữ quốc ngữ"Lịch sử chữ quốc ngữ, 1615-1919" là tác phẩm có tầm vóc và bề thế nhất từ trước đến nay dựa trên nguồn tư liệu phong phú về lịch sử hình thành và phát triển của chữ quốc ngữ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: “Hiếu học và khuyến học phải trở thành truyền thống của mỗi gia đình”Tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền nhấn mạnh: “Hiếu học và khuyến học phải trở thành truyền thống của mỗi gia đình, khuyến tài trở thành chính sách của mỗi địa phương, mỗi ngành, mỗi đơn vị”.
Sự học ở "làng khoa bảng" bên dòng sông MãỞ xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa, sự học không chỉ để thoát nghèo, mà hơn bao giờ hết là phát huy truyền thống hiếu học của cha ông, của một vùng quê với hơn 20 "đại khoa".