Bài học từ cuộc cách mạng công nghệ xanh của Trung QuốcSự thay đổi trong cách tiếp cận cho phép quốc gia tỷ dân đẩy mạnh số lượng nhà máy và cơ sở sản xuất, nhưng đồng thời kiểm soát được mức độ ô nhiễm môi trường.
Hình ảnh sông Tô Lịch đón dòng nước trong xanh mới từ hồ TâySáng 9/9, Hà Nội dẫn nước sạch từ hồ Tây vào sông Tô Lịch, mở đầu kế hoạch hồi sinh dòng sông ô nhiễm lâu năm và cải thiện môi trường đô thị.
Ô nhiễm không khí chủ yếu do khí thải từ phương tiện cũÔ nhiễm không khí tại Việt Nam ngày càng nghiêm trọng, khí thải từ phương tiện cũ là nguyên nhân chính, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hàng chục triệu người.
Ngân hàng Shinhan ưu đãi gói vay mua xe điện, cùng khách hàng xây dựng lối sống xanhHưởng ứng Chỉ thị 20 về triển khai các giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường, thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với khí hậu, ngân hàng Shinhan triển khai các gói vay dành riêng cho xe điện với lãi suất ưu đãi.
Kiểm soát khí thải ô tô, xe máy là bước đi tất yếu, tác động xã hội rất lớnPhó Cục trưởng Cục Môi trường khẳng định việc áp dụng quy chuẩn về khí thải đối với ô tô, xe máy đang lưu hành là một chính sách có quy mô tác động xã hội rất lớn, nhưng là bước đi tất yếu.
TPHCM, Hà Nội có hàng chục ngày không khí “rất xấu” trong năm 2025Các chuyên gia đã chỉ ra những con số đáng báo động về mức độ ô nhiễm không khí của Hà Nội và TPHCM ngay trong những tháng đầu năm 2025.
Cấm xe xăng vào trung tâm: Các nước làm thế nào?Trước áp lực ô nhiễm không khí và nhu cầu chuyển đổi năng lượng, các quốc gia lớn trên thế giới đã làm thế nào để dần loại bỏ xe xăng ra khỏi đô thị?
Ô tô điện có thể chạy 965.000km mới hỏng pin, sạc chỉ mất 10 phútCông ty CATL của Trung Quốc vừa ra mắt thiết kế pin LFP mới, mang đến cho ô tô điện tầm hoạt động lên tới 756km và khả năng sạc siêu nhanh.
Kỳ lạ loài thằn lằn có máu xanh, nằm ngoài hiểu biết của khoa họcThằn lằn Prasinohaema có thể sống khỏe mạnh khi sở hữu đặc điểm khác biệt với hầu hết các động vật trên cạn.
"Hà Nội lọt vào nhóm các đô thị ô nhiễm nặng nhất thế giới"Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực ASEAN về mức độ ô nhiễm không khí và xếp thứ 22 toàn cầu. Hà Nội lọt vào nhóm các đô thị ô nhiễm nặng nhất thế giới, giữ vị trí thứ 8, theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ.
“Cùng hành động vì bầu trời xanh”: Khi Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng chung tayQuỹ Vì tương lai xanh (thuộc Tập đoàn Vingroup) phát động chiến dịch “Cùng hành động vì bầu trời xanh” trên toàn quốc, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giành lại quyền hít thở không khí sạch cho mọi người.
Hà Nội muốn mở rộng khu vực cấm phương tiện gây ô nhiễmTheo dự kiến, từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp trong Vành đai 1; từ ngày 1/1/2028 mở rộng tới Vành đai 2; từ ngày 1/1/2030 sẽ mở rộng tới Vành đai 3.