Giáo viên bỏ việc vì áp lực phải thu tiền "tự nguyện" của phụ huynhÁp lực phải thu nhiều khoản tiền, trong đó có các khoản mang tên tự nguyện là một trong những lý do khiến chị Bích N. phải bỏ nghề giáo.
"Mầm non quốc tế Mỹ" mở cửa lại sau 2 ngày giáo viên bỏ việc vì nợ lươngSáng nay, 4/12, "Trường mầm non quốc tế Mỹ" đã đón trẻ đi học trở lại sau 2 ngày tạm đóng cửa vì giáo viên đình công.
Mong hạn chế giáo viên bỏ việc vì lý do "không đảm bảo điều kiện kinh tế""Tôi cũng không mong mỏi được tăng lương, chỉ mong có chương trình hỗ trợ, đồng hành cùng giáo viên để an tâm giảng dạy, hạn chế thầy cô xin nghỉ việc vì không đảm bảo điều kiện kinh tế", thầy giáo Phong (Trà Vinh) nói.
Bị phê "chưa chấp hành tốt" trong lý lịch, một giáo viên bỏ việc?Theo ông Trần Tấn Huyên (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi), vì lý lịch bị phê "gia đình chưa chấp hành tốt chủ trương của địa phương" nên con gái ông phải bỏ việc vì không dám bổ sung sơ yếu lý lịch vào hồ sơ xin việc.
Đoàn giám sát của Quốc hội: Chế độ giáo viên không tương xứng với công sứcMột bộ phận giáo viên bỏ việc do định mức chưa phù hợp; chế độ tiền lương, phụ cấp rất thấp, không tương xứng với cường độ, áp lực công việc và trình độ đào tạo.
"Dễ mà, muốn giáo viên không bỏ nghề thì cứ tăng lương"Năm 2022, cả nước có 16.000 giáo viên bỏ việc, bình quân cứ 100 nhà giáo thì có một người ra khỏi ngành. Nhiều người nói: "Dễ mà, muốn giáo viên không bỏ nghề thì cứ tăng lương lên thôi"
"Tuyển dụng gần 100 giáo viên tiếng Anh nhưng hồ sơ nộp chưa đến 10""Tỉnh chúng tôi tuyển dụng gần 100 giáo viên tiếng Anh nhưng hồ sơ nộp chưa đến 10. Trong khi hàng năm số giáo viên bỏ việc, chuyển việc nhiều" - Đại biểu tỉnh Lai Châu nêu thực trạng.
5 công việc thú vị các giáo viên có thể làm nếu muốn “chuyển việc”Giáo viên có thể là một công việc hấp dẫn mà nhiều người mơ ước, tuy nhiên điều đó không hoàn toàn đúng với một số người. Và con số những giáo viên bỏ việc đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua, trong đó đa phần đều cho rằng do khối lượng khối việc quá nặng.
Hành trình từ nương rẫy trở thành nữ Phó Giáo sư đầu tiên của người ÊđêTuổi thơ một buổi cắp sách đến lớp, buổi lên nương rẫy cùng cha mẹ, cô gái Êđê năm nào đã đi một hành trình bền bỉ để trở thành Phó Giáo sư, Tiến sĩ người Êđê đầu tiên của Tây Nguyên.
Trường học "không điện thoại” ở địa đầu Tổ quốcHọc sinh một trường THPT ở Cà Mau khi mang điện thoại đến trường sẽ cất vào tủ và chỉ được lấy ra khi kết thúc buổi học. Sau 3 năm triển khai, hầu hết phụ huynh và học sinh nhiệt tình ủng hộ.
Thầy giáo dạy văn 30 năm đứng lớp chưa từng giao bài tập Tết cho học sinhGần ba thập kỷ dạy học, thầy Lê Văn Minh chưa từng ra bài tập Tết cho học sinh. Với thầy, kỳ nghỉ đầu năm là thời gian để những đứa trẻ vùng cao được trọn vẹn sống trong không khí đầm ấm gia đình.
Hàng loạt bài thi bị "phù phép": Khi giáo viên tự tay xóa bỏ công bằngNhững bài thi bị hạ điểm một cách “oan uổng" hay nâng điểm “ảo” đều làm méo mó kết quả học tập và trực tiếp xóa bỏ nguyên tắc công bằng trong giáo dục.