46:04Giáo sư Trần Văn Thọ nói về giai đoạn phát triển thần kỳ của Nhật BảnTừ một học trò nghèo ở Quảng Nam, GS Trần Văn Thọ trở thành chuyên gia kinh tế từng được mời tư vấn cho lãnh đạo cấp cao Việt - Nhật. Ông chia sẻ với Dân trí đúc kết về sự phát triển của Nhật Bản.
Giáo sư Trần Văn Thọ nói về "năng lực xã hội" và sự tin cậy Việt - NhậtTừ một học trò nghèo ở Quảng Nam, GS Trần Văn Thọ trở thành chuyên gia kinh tế từng được mời tư vấn cho lãnh đạo cấp cao Việt - Nhật. Ông chia sẻ với Dân trí đúc kết về sự phát triển của Nhật Bản.
GS Trần Văn Thọ: Biện pháp cách tân nhanh chóng hỗ trợ người dân gặp khóGiáo sư Trần Văn Thọ chia sẻ với Dân trí những đề xuất để nhanh chóng hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19.
GS. Trần Văn Thọ có tặng 2000 máy trợ thở cho Việt Nam?Trả lời phóng viên báo Dân Trí tối ngày 30/3, Giáo sư Trần Văn Thọ cho biết ông chỉ nói cùng Giáo sư Trần Ngọc Phúc chuyển giao công nghệ máy trợ thở cho Việt Nam chống dịch Covid-19.
Đại sứ Nhật Bản chúc mừng giáo sư Việt Nam nhận huân chương cao quý từ Nhật HoàngĐại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio đã chủ trì buổi lễ chúc mừng Giáo sư Trần Văn Thọ được Nhật Hoàng trao tặng Huân chương Thụy bảo cho những đóng góp của ông cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt Việt-Nhật.
“Niềm tự hào Việt Nam” trên đất NhậtMột trong những người Việt Nam thành công nhất trong hơn 21.000 người Việt đang định cư tại Nhật Bản hiện nay là giáo sư Trần Văn Thọ. Ông là người Việt duy nhất được nhiều đời thủ tướng Nhật mời làm thành viên trong Hội đồng Tư vấn kinh tế.
Giáo dục công dân trong thời đại mớiTrả lời phỏng vấn mới đây trên Tuanvietnam, Giáo sư Trần Văn Thọ nói: “…phải dạy đạo đức sao cho khi các em tốt nghiệp tiểu học xứng đáng là những thiếu niên ham học hỏi, hiền ngoan, có thái độ và hành động đúng mực ở nơi công cộng và đối với các quan hệ xã hội…”.
Cần chấm dứt tình trạng dạy thêm học thêm"Cho dạy thêm, học thêm nhưng cấm thầy giáo chính quy tham gia. Người có thể dạy thêm nên là sinh viên đại học hoặc những thầy giáo đã về hưu", giáo sư Trần Văn Thọ - Tiến sĩ kinh tế học, Giáo sư Đại học Waseda, Tokyo đã viết về tình trạng dạy thêm và học thêm.
"Với trẻ vùng cao, đường đến trường luôn xa hơn đường lên nương rẫy"Cuốn sách "Hoa Rừng" ghi lại hành trình gần 20 năm hoạt động thiện nguyện của nhóm kiến trúc sư thiết kế và xây dựng các điểm trường vùng sâu, vùng xa trên khắp đất nước.
Phú Thọ công bố bổ nhiệm hàng loạt cán bộChiều 19/2, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ; quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Bạo lực đường phố và kiểu ứng xử "xấu xí" đối với người yếu thếTheo Tiến sĩ Trần Thành Nam, những vụ bạo lực với shipper vừa qua thể hiện một kiểu ứng xử "xấu xí", không đẹp và sự thiếu tôn trọng đối với những người làm các công việc chân tay, người yếu thế.
Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ và 7 lãnh đạo sở xin nghỉ hưu sớmTỉnh ủy Phú Thọ khen thưởng 8 người tiên phong, gương mẫu trong thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy khi xin nghỉ hưu trước tuổi, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.