26 địa phương quy định ghi hình cán bộ tiếp dân phải “xin phép”Thống kê của Ban Tiếp công dân Trung ương cho thấy có khoảng 26 địa phương có quy định không được quay phim, chụp ảnh khi chưa được sự đồng ý của cán bộ tiếp dân. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật sẽ có báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định vấn đề pháp lý đang gây tranh cãi này.
Muốn ghi hình cán bộ tiếp dân phải xin phép: Làm đúng, sao phải sợ?Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch Hội luật gia TPHCM, người dân có quyền được quay phim, ghi âm khi phản ánh về chính sách, về cán bộ mà không cần phải xin phép và đây là quyền của công dân. Nhiều độc giả của Dân trí chung quan điểm này.
Việc ghi hình cán bộ tiếp dân phải “xin phép” là vi hiến và trái luật?Theo TS Lê Hồng Sơn- nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), Chủ tịch UBND TP Hà Nội không được quyền quyết định vấn đề “ghi âm, ghi hình phải xin phép” mà điều này thuộc thẩm quyền của Quốc hội. “Tôi cho rằng văn bản hành chính cá biệt này được ban hành trái luật và vi hiến”- ông Sơn nói.
"Cấm" ghi hình cán bộ tiếp dân và nhốt chồng trong cũi sắt suốt 3 nămQuy định phải “xin phép” nếu muốn ghi hình cán bộ tiếp công dân ở Hà Nội dán tại trụ sở cơ quan, người vợ nhốt chồng suốt 3 năm trong cũi sắt ở Thanh Hoá và hình ảnh nhân viên sân bay Nội Bài bị đối tượng cò mồi taxi dù đánh gẫy 4 răng cửa... thu hút sự chú ý của dư luận suốt tuần qua.
Chủ tịch Hà Nội lên tiếng về quy định “xin phép” ghi hình cán bộ tiếp dânÔng Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, tất cả các phòng tiếp công dân trên địa bàn TP Hà Nội đều đã được trang bị camera ghi âm và ghi hình. Vì thế, người dân có yêu cầu muốn trích xuất lại toàn bộ ghi âm, ghi hình sẽ được bàn giao và lập biên bản ghi nhận sự việc.
Bộ Tư pháp không tuýt còi quy định ghi âm, ghi hình cán bộ tiếp dân phải “xin phép”Ông Đồng Ngọc Ba- Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, đã có khuyến nghị với Thanh tra Chính phủ và UBND TP Hà Nội rà soát thật kỹ quy định ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của cán bộ tiếp công dân để có giải pháp cho phù hợp cả về tính pháp lý và hợp lý.
Tư tưởng lấy dân làm gốc của Bác Hồ soi sáng hôm nayQuan điểm “Dân là gốc - thước đo cao nhất của mọi quốc sách” của Đảng ta đang kết trái nhiều thành tựu đầy hứa hẹn là nhờ đã kế thừa tư tưởng của Bác Hồ.
Bỏ định mức tiết dạy bắt buộc với hiệu trưởng, hiệu phó?Thay vì bắt buộc phải đứng lớp đủ định mức tiết dạy, Bộ GD&ĐT dự kiến cho phép hiệu trưởng và hiệu phó quy đổi các hoạt động chuyên môn khác thành định mức tiết dạy.
Di tích Tà Cơn sở hữu 2 máy bay vận tải hạng nặng C-119, C-130Việc sở hữu 2 máy bay vận tải hạng nặng C-119 và C-130 sẽ tái hiện sinh động không gian lịch sử và làm phong phú bộ sưu tập hiện vật tại Di tích sân bay Tà Cơn, tỉnh Quảng Trị.
Đảng viên trẻ phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sởNhiều đảng viên trẻ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở.
Những thành công được cả xã hội ghi nhận của ngành Nội vụCán bộ hưu trí Bộ Nội vụ vui mừng trước những thành tựu của Bộ trong năm 2025, hoàn thành rực rỡ những nhiệm vụ nặng nề trong một năm đầy khó khăn.
Cả nước có bao nhiêu công chức xã, phường chưa đạt trình độ yêu cầu?Dự thảo của Bộ Nội vụ cho biết trong hơn 114.800 công chức chuyên môn cấp xã, có hơn 5% chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ theo vị trí việc làm, đặt ra yêu cầu về việc nâng cao chất lượng đội ngũ.