Lập Facebook ảo, "giăng bẫy" người luyện thi tiếng AnhPhan Thị Nhật Vi đã lập và sử dụng tài khoản Facebook ảo nhắn tin, đưa nhiều thông tin gian dối về thi chứng chỉ tiếng Anh để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 164 triệu đồng của nạn nhân.
Thanh niên lập tài khoản Facebook ảo "giăng bẫy" lừa hàng tỷ đồngNam thanh niên tại tỉnh Vĩnh Long tạo lập hàng chục tài khoản Facebook ảo, đăng các bài viết quảng cáo thiết bị điện tử nhằm mục đích chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua hàng.
Lập Facebook ảo kêu gọi ủng hộ, chiếm đoạt tiền từ thiệnMột số đối tượng đã lập Facebook ảo, "vẽ" ra câu chuyện về các hoàn cảnh khó khăn rồi đăng lên mạng xã hội nhằm kêu gọi từ thiện, để chiếm đoạt tiền của các nhà hảo tâm.
Hơn 100 người bị chiếm đoạt tiền vì mua hàng hóa ảo trên FacbookTừ khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Tấn Hoàng đã rao bán hàng hóa không có thật trên Facebook ảo, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.
Tổ chức lừa đảo quốc tế: Hàng nghìn tài khoản Facebook ảo vận hành thế nào?Sau khi có được tài khoản Facebook, Đồng thay đổi thông tin cá nhân, ảnh đại diện, bài đăng để biến nó thành vỏ bọc của "doanh nhân thành đạt". Đây là công cụ để nhân viên trong tổ chức dùng lừa đảo.
Lập nhiều tài khoản ảo lừa bán chim cảnh trên mạngĐối tượng Hiền lập nhiều tài khoản Facebook ảo để đăng bán chim cảnh, yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.
Tin “bạn trai Việt Kiều”, người phụ nữ ở Hà Nội mất hàng trăm triệu đồngBằng thủ đoạn lập tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (26 tuổi, ở thành phố Cần Thơ) đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng của một người phụ nữ ở Hà Nội.
Lập Facebook ảo lừa đảo chiếm tiền người đi lao động nước ngoàiTừng là lao động thời vụ tại Nhật Bản, Trần Văn Luật biết một số người Việt ở đây thường có thói quen chuyển/nhận tiền từ người quen chứ ít khi ra ngân hàng nên đã lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cô gái 9X lập Facebook "ảo", lừa đảo chiếm đoạt tiền của "Shipper"Chủ ý lập nick ảo để tham gia mạng xã hội (Facebook), Nguyễn Ngọc Kim Ngân (SN 1994, trú ở phố Hàng Than, quận Ba Đình, Hà Nội) liên hệ với các “Shipper” (người đưa hàng), thuê vận chuyển hàng cho khách.
Bắt nhóm gây ra hơn 1.000 vụ lừa bán xe máy, chiếm đoạt 10 tỷ đồngNhóm đối tượng thường lập tài khoản Facebook ảo, đăng thông tin bán xe máy giá rẻ. Trong gần một năm, nhóm này gây ra hơn 1.000 vụ lừa chiếm đoạt tài sản.
Bán tour du lịch ảo, lĩnh án tù thậtNguyễn Tấn Hoàng cùng đồng bọn sử dụng các tài khoản Facebook ảo, có nhiều người theo dõi để đăng bài quảng cáo dịch vụ đặt tour du lịch giá rẻ khiến nhiều người sập bẫy.
Một mình đóng nhiều vai, nữ "trùm phường online" chiếm đoạt hàng tỷ đồngTrần Thị Phương Thúy lập nhiều Facebook ảo tham gia "đấu phường online". Sau khi nhận tiền, Thúy tuyên bố "bể phường" và chiếm đoạt 6 tỷ đồng.