6 "ông lớn" Nhà nước làm ăn ra sao trước khi về lại Bộ Công Thương?PVN, EVN, TKV, Petrolimex, Vinachem và Vinataba sẽ được chuyển về lại Bộ Công Thương. Trong hơn 5 năm dưới sự quản lý của "siêu" ủy ban, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp có nhiều thay đổi.
Tiềm lực 2 tập đoàn được giao làm nhà máy điện hạt nhânTập đoàn EVN vừa được Thủ tướng giao làm chủ đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Tập đoàn Petrovietnam làm chủ đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.
Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh giá điện 2 tháng một lầnBộ Công Thương đề xuất rút ngắn thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân xuống còn 2 tháng thay vì 3 tháng/lần như hiện nay.
“Giải mã” mức lãi đậm của EVN trong năm 2019Với giá vốn tăng, lợi nhuận gộp bị suy giảm so với năm 2018 nhưng EVN vẫn báo lãi lớn trước thuế 12.450 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí tài chính giảm sâu.
Tăng giá điện 2 lần trong năm 2023, EVN vẫn báo lỗ kỷ lụcNăm 2023, mặc dù có 2 lần điều chỉnh giá điện nhưng EVN vẫn ghi nhận lỗ sau thuế hơn 26.772 tỷ đồng. Lũy kế 2 năm 2022-2023, "ông lớn" này lỗ kỷ lục hơn 47.500 tỷ đồng.
EVN báo lãi hơn 9.000 tỷ đồng năm 2018Báo cáo tài chính hợp nhất của EVN cho thấy, trong năm 2018, tập đoàn này gặt lãi trước thuế hơn 9.076 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 6.800 tỷ đồng, trong đó lãi ròng thuộc về công ty mẹ gần 5.600 tỷ đồng. Lương bình quân của hơn 4.000 lao động tại công ty mẹ đạt trên 21,6 triệu đồng/tháng.
Giá điện tăng 4,8%, EVN có thoát lỗ?Theo chuyên gia, việc tăng giá điện 4,8% sẽ không gây áp lực lớn đến lạm phát năm nay, song vẫn chưa thể giúp EVN thoát lỗ.
Thông tin mới nhất về số phận 19 "ông lớn" Nhà nước sau khi rời siêu ủy banSau khi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước kết thúc hoạt động, 18 tập đoàn, tổng công ty sẽ được chuyển về Bộ Tài chính quản lý, riêng MobiFone chuyển về Bộ Công an quản lý.
Các doanh nghiệp Nhà nước làm ăn ra sao?Trong số 671 doanh nghiệp Nhà nước vẫn có hàng trăm doanh nghiệp thua lỗ, trong đó có EVN, VICEM, Vietnam Airlines... Lỗ lũy kế của 134 doanh nghiệp Nhà nước là hơn 115.000 tỷ đồng tới cuối năm 2023.
Bóng dáng EVNFinance - Amber Holdings tại EximbankNhóm nhân sự liên quan đến EVNFinance - Amber Holdings giữ nhiều vai trò chủ chốt tại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũng như trong bộ máy lãnh đạo cao cấp tại Eximbank.
Lỗ hơn 26.000 tỷ đồng năm 2022, bức tranh tài chính của EVN ra sao?Báo cáo tài chính cho thấy năm 2021 EVN lãi hơn 14.700 tỷ đồng. Còn thông tin mới đây cho biết năm 2022 tập đoàn này lỗ hơn 26.000 tỷ đồng.
EVN lý giải thế nào về việc gửi hơn 42.000 tỷ đồng trong ngân hàng không kỳ hạn?Lãnh đạo EVN cho biết, số dư tiền gửi này tại ngày 30/6/2018 là quá nhỏ so với số dư nợ phải trả ngắn hạn hơn 106.000 tỷ đồng tại cùng thời điểm của tập đoàn này. Trong khi đó, đây là số liệu hợp nhất mang tính thời điểm, các đơn vị phải duy trì một khoản nhất định để phục vụ cho công việc thường xuyên và xử lý đột xuất.