Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi và nỗi lo nhà đầu tư bị làm khóTheo nhiều chuyên gia kinh tế, việc sửa Luật Chứng khoán cần phải được xem xét với tinh thần tôn trọng thị trường trái phiếu - kênh huy động vốn quan trọng nhất cho doanh nghiệp.
Dự thảo Luật Chứng khoán: Hàng nghìn công ty đại chúng lo bị hủy tư cách?Hiện tại có 1954 công ty đại chúng, và có 18,4% công ty đại chúng không đáp ứng được điều kiện về vốn điều lệ quy định tại Dự thảo Luật Chứng khoán. Nếu Luật được áp dụng, các doanh nghiệp này sẽ có 2 năm để tăng vốn lên 30 tỷ đồng hoặc sẽ phải bị huỷ tư cách công ty đại chúng.
Sửa Luật Chứng khoán: Nhiều doanh nghiệp sẽ "không có cửa" huy động vốn?Một số quy định đưa ra tại Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) đang lấy ý kiến được chuyên gia đánh giá là sẽ gây khó khăn cho việc huy động vốn của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Giao dịch nội gián, thao túng thị trường chứng khoán: Phạt tiền tỷ “dằn mặt”Trong dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi), bên cạnh tăng mạnh mức xử phạt với các hành vi vi phạm nhằm mục đích răn đe thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng được tăng thêm quyền hạn như yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin giao dịch.
Luật Chứng khoán đặt cá nhân môi giới ra ngoàiDự thảo Luật Chứng khoán đang được thảo luận tại Quốc hội sẽ xác định lại khái niệm “môi giới chứng khoán” theo hướng chỉ cho phép công ty chứng khoán thực hiện hoạt động này.
Đề xuất mới về cơ cấu tổ chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nướcBộ Tài chính đề xuất tăng thêm "một suất" Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì công việc "hết sức nặng nề và áp lực"; đồng thời giữ nguyên 15 đơn vị như cơ cấu tổ chức hiện nay.
Đề xuất sửa 7 luật để gỡ vướng mắc cấp bách trong lĩnh vực tài chínhViệc sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật được kỳ vọng sẽ xử lý các vướng mắc có tính cấp bách, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Bộ Tài chính đề xuất giảm 4.000 tỷ đồng tiền thuê đấtBộ Tài chính đề xuất giảm mức tối đa là 30%, tương ứng với 4.000 tỷ đồng tiền thuê đất năm 2024 nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Người thuê đất chỉ cần nộp hồ sơ là được xem xét.
Đề xuất tăng mức phạt với kiểm toán độc lập, tối đa 3 tỷ đồngBộ Tài chính đề xuất nâng mức phạt tối đa từ 100 triệu đồng lên 3 tỷ đồng, tăng gấp 30 lần đối với vi phạm về kiểm toán độc lập để đủ sức răn đe. Thời hiệu xử phạt sẽ là 10 năm, thay vì một năm.
Tổ chức nước ngoài có thể mua chứng khoán mà không phải trả tiền trướcNhà đầu tư tổ chức nước ngoài phải có đủ tiền trên tài khoản để thanh toán cho các giao dịch. Nếu không đủ, công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư đặt lệnh phải trả thay tiền.
Đề xuất nước giải khát có đường phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệtDự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt bổ sung nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, nhằm mang lại lợi ích sức khỏe cộng đồng, đặc biệt đối với giới trẻ.
Tin trái chiều với sếp Trung Nam Group, "bông hồng vàng" Phú YênTuần qua, ông Mai Hữu Phúc cùng 3 cá nhân bị phạt tổng cộng 6 tỷ đồng và bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn; chủ tịch Trung Nam và bà Võ Thị Thanh nhận tin trái ngược về lệnh tạm hoãn xuất cảnh.