Vụ công ty không chịu trả nợ: Người trồng mía cầu cứu Chủ tịch tỉnhLiên quan đến việc Công ty Cổ phần mía đường Nông Cống được cho là “gài nợ” cho một công ty khác để không trả nợ cho dân, sau nhiều lần làm đơn kiến nghị đến UBND huyện nhưng không được giải quyết, những người nông dân trồng mía đã làm đơn cầu cứu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Ngóng mãi không thấy khách, chủ vườn mai tiếc hùi hụi thời hoàng kim“Trước đây doanh thu 500-700 triệu đồng một mùa là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, tình hình khó khăn lắm”, ông Thêm, chủ vườn tại làng mai Bình Lợi (TPHCM) thở dài.
Khốn đốn vì mía cháy hàng loạt, nằm phơi nắng trên đồngNhiều ngày qua, người dân trồng mía và thương lái ở xã Cam An Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) lâm vào cảnh khốn đốn do mía đang mùa thu hoạch bất ngờ cháy hàng loạt trên đồng.
Diễn đàn ESG Việt Nam là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp đánh giá nội lựcTheo chuyên gia, Diễn đàn ESG Việt Nam không chỉ mang tính ghi nhận, mà còn là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp tự đánh giá lại nội lực, chiến lược phát triển.
Mã số 5820: Mẹ nghèo đơn thân liên tiếp chịu tang, xin giúp con khỏi dở dang học hànhChị Thu ở Cao Bằng nói trong nước mắt: “Em chịu liên tiếp 4 cái tang rồi. Chồng mất sớm, em gắng lo cho con, nhưng giờ bệnh tật và nợ nần, không đi làm được, sợ con bé dở dang việc học”.
Người trồng mía khốn đốn vì công ty mía đường không chịu trả nợSau khi thu mua nguyên liệu từ người dân, thay vì trả nợ theo đúng hợp đồng, phía Công ty Cổ phần mía đường Nông Cống lại tìm cách “gài nợ” cho một công ty khác khiến nhiều hộ dân ở xã Công Chính (huyện Nông Cống) không được thanh toán tiền bán mía và đối mặt với khoản nợ hàng trăm triệu mà họ đã vay để đầu tư.
Bỏ mía trồng khóm Mỹ quả siêu khủng, nông dân thu lợi gấp 3Với 1 ha đất trồng khóm (dứa) Mỹ, nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang có thể kiếm được 100 triệu đồng/vụ. Mức lợi nhuận này cao gấp 2-3 lần so với trồng mía.
Sóc Trăng: Nông dân “dở khóc dở cười” vì nghe lời doanh nghiệp trồng cây đinh lăngNhiều năm trồng mía không mang lại hiệu quả cao nên nhiều hộ nông dân ở huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đã tìm hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tuy nhiên, có một số nông dân đã chọn "nhầm" doanh nghiệp cho thuê đất trồng cây đinh lăng nên lâm vào cảnh “dở khóc dở cười”.
Phú Yên: Nông dân điêu đứng vì mía chết khô ngoài ruộngTừ cuối năm 2018 đến nay, huyện miền núi Sơn Hòa ở tỉnh Phú Yên không có mưa. Khan hiếm nguồn nước tưới cộng với nắng nóng kéo dài khiến nhiều cánh đồng mía khô héo, chết khô trên đồng ruộng. Việc mía chết khô làm năng suất giảm từ 30-40% khiến nông dân thua lỗ nặng.
Cuộc sống người dân xáo trộn, sản xuất lỗ nặng vì nước ngập quá lâuKhoảng một tháng nay, người dân xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) hết sức khốn đốn vì bị nước ngập quá lâu, gây thiệt hại lớn về tài sản, cuộc sống bị xáo trộn.
Bầu Đức và lời cảnh báo sớm cho tiền đồ ngành mía đườngVụ mía năm nay, hầu hết dân trồng mía chịu lỗ do giá thấp, ngành sản xuất mía đường gặp khó khăn. Thông tin Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) xin cơ chế đưa 30.000 tấn đường từ Lào về Việt Nam đã xảy ra nhiều ý kiến trái chiều.
Mã số 5757: Người phụ nữ "khổ từ trong trứng”, còn một tay, mơ nền nhà cao chống lụt“Tôi không có tiền, nào dám mơ làm nhà, chỉ ước có cái nền cao cao, rồi chụm mấy cây tre cũng được, để bà cháu không phải chạy lụt...”, bà Nguyễn Thị Hòa ứa nước mắt, nói.