TPHCM: Chuẩn bị di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa(Dân trí) - UBND TP vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan dự thảo quyết định ngưng chôn cất tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, trình UBND TP ban hành để chuẩn bị cho công tác di dời nghĩa trang này.
Ấn định ngày di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa để xây công viên, trường họcChậm nhất trong quý I/2025, hàng chục nghìn ngôi mộ còn lại tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ được bốc mộ tập trung. Sau khi hoàn tất di dời, các dự án công viên, trường học tại đây sẽ được khởi công.
Hà Nội: Sẽ di dời nghĩa trang Văn ĐiểnThành phố Hà Nội đã có phương án di chuyển nghĩa trang Văn Điển vào năm 2010, có thể điểm di dời tới sẽ là Công viên Vĩnh Hằng tại huyện Kim Bôi, Hoà Bình.
Di dời nghĩa trang lớn nhất TPHCM, tốn hơn 300 tỷ đồngTheo công văn chính thức của của sở tài nguyên và môi trường trình UBND TPHCM phê duyệt, thì số tiền chi cho dự án di dời, cải táng 95.000 ngôi mộ nằm trong nghĩa trang Bình Hưng Hoà (BHH) sẽ là hơn 304 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thanh Nghị kiểm tra việc chuẩn bị Đại hội phường Bình Hưng HòaTrong số các công trình, đề án trọng điểm nhiệm kỳ 2025-2030, phường Bình Hưng Hòa dự kiến hoàn thành di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, xây trường học, công viên, hạ tầng giao thông.
Sẽ đóng cửa nghĩa trang án ngữ khu du lịch biển đẹp bậc nhất Hà TĩnhKhu du lịch biển Thiên Cầm tồn tại nghĩa trang rộng khoảng 6ha, án ngữ ngay lối ra vào. Địa phương đang xây dựng lộ trình để di dời nghĩa trang này.
Bốc mộ tập trung tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa, tro cốt lưu giữ ở đâu?Trong số hơn 1.800 ngôi mộ cần bốc mộ tập trung của dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 1, hơn 1.700 ngôi mộ chưa có người nhận, 63 mộ đã có người thân đến kê khai.
Nghĩa trang lớn nhất TPHCM có thể thành trường học, công viên?Lãnh đạo quận Bình Tân cho biết, khó khăn lớn nhất của việc di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa không phải tiền hay cách làm. Vướng mắc lớn nhất của việc di dời là hàng nghìn ngôi mộ không có thân nhân.
Đà Nẵng di dời hai linh vật "kim mã" sang vị trí mớiMô hình “kim mã hợp nhất” được ghép từ các khối chữ nghệ thuật của 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp của thành phố Đà Nẵng đã được di dời về trước Trung tâm Hành chính thành phố.
Đề xuất không biến Đại học Dược Hà Nội trên "đất vàng" thành bảo tàngGiới trí thức và sinh viên cho rằng việc chuyển đổi thuần túy Trường Đại học Dược Hà Nội sang không gian bảo tàng được cho là sẽ làm lãng phí nguồn lực tri thức và giảm tính sống động của di sản.
Bất ngờ với phối cảnh quảng trường Đông Kinh - Nghĩa ThụcTheo tài liệu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục là một trong các khu vực cần tái thiết, chỉnh trang mạnh mẽ.
Ngôi mộ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng đã được di dờiNgôi mộ tổ của dòng họ P.K. cùng 4 ngôi mộ khác trong phạm vi dự án khu dân cư mới đường 390, xã Hà Tây (Hải Phòng) đã được di dời vào nghĩa trang nhân dân, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng.