Nhiều điểm mới trong dự thảo quy chế thi THPT quốc giaBộ GD&ĐT vừa ban hành bản dự thảo quy chế thi THPT quốc gia lần thứ 2 nhằm lấy ý kiến các đơn vị cơ sở. Điểm mới của quy chế lần này là quy định nhiều nội dung về công tác đề thi, chấm thi, phúc khảo cũng như xử lý các sự cố bất thường có thể xảy ra trong kỳ thi.
Vẫn còn nhiều băn khoăn với dự thảo quy chế thi THPT quốc giaKiến nghị xem xét lại thời gian tổ chức thi, khâu tổ chức thi... là những băn khoăn mà các đơn vị trường học kiến nghị về Bộ GD-ĐT. Qua đây cho thấy, Bộ GD-ĐT cần phải tiếp tục lắng nghe để hoàn thiện quy chế trước khi ban hành.
Dự thảo quy chế thi THPT 2015: 7 điểm mới đáng chú ý nhấtChiều nay 18/12, Bộ GD-ĐT chính thức công bố Dự thảo Quy chế thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Tất cả các điểm mới trong mùa thi 2015 đều nằm trong 2 Quy chế thi này.
Kỳ thi công bằng cho tất cả thí sinhGS Phạm Minh Hạc – Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã có những phân tích, nhận định riêng xung quanh bản Dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia.
Những điều kiện bắt buộc để được dự kỳ thi THPT quốc gia 2017Trong dự thảo Quy chế thi THPT quốc gia 2017 của Bộ GD&ĐT, quy định rõ đối tượng được dự thi và điều kiện để dự thi, thí sinh cần lưu ý.
Thi THPT quốc gia 2017: Thí sinh có thể thi cả 5 bài thiBộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy chế thi THPT quốc gia năm 2017. Theo đó, thí sinh Giáo dục THPT có thể thi cả 5 bài thi, thí sinh GDTX có thể thi cả 04 bài để tăng cơ hội xét tuyển sinh ĐH, CĐ.
Nhiều trường thi thử đánh giá học sinhSau khi Bộ GD&ĐT công bố dự thảo quy chế thi THPT quốc gia, nhiều trường đã rục rịch cho học sinh chuẩn bị thi trắc nghiệm 8 môn và 1 môn tự luận để từ đó có đánh giá chất lượng, định hướng cho học sinh…
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Cân nhắc sử dụng lại thang điểm 10Phát biểu tại buổi Tọa đàm góp ý dự thảo quy chế thi THPT quốc gia 2015 diễn ra tại TPHCM ngày 22/1, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết: "Có lẽ bộ sẽ tiếp thu và sử dụng lại thang điểm 10 để khỏi có những băn khoăn, lo lắng từ thầy cô, học sinh và phụ huynh về vấn đề này".
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia nhẹ nhàng!Chia sẻ với thầy cô giáo trong buổi làm việc tại Thái Bình ngày 12/12, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết: Sắp tới Bộ sẽ công bố dự thảo Quy chế thi THPT Quốc gia. Quy chế được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến của các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, học giả, các thầy cô giáo trong cả nước...với tinh thần kỳ thi sẽ nhẹ nhàng, thuận lợi hơn.
Thanh tra Chính phủ lý giải việc sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũngMột số quy định của Luật Phòng chống tham nhũng chưa theo kịp sự phát triển của xã hội, bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi tham nhũng, che giấu, tẩu tán tài sản tham nhũng.
Có tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2026 hay không?Bộ GD&ĐT cho biết cần duy trì Kỳ thi tốt nghiệp THPT để đánh giá mức độ đạt chuẩn giáo dục phổ thông, cung cấp dữ liệu quốc gia cho việc nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh chính sách giáo dục chung.
Các cơ quan báo chí góp ý sửa đổi Luật Báo chíTheo lãnh đạo Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, sự phát triển của Internet, mạng xã hội, việc sáp nhập đơn vị hành chính, sắp xếp bộ máy đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc sửa đổi Luật Báo chí.