11 vi phạm bị tước ngay bằng lái theo dự thảo luật mớiTheo dự thảo Luật Bảo đảm Trật tự An toàn giao thông đường bộ, có 11 hành vi mà người điều khiển phương tiện sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.
Người tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa phải có bằng đại học trở lênDự thảo luật mới yêu cầu người làm việc tại bộ phận một cửa phải có trình độ đại học trở lên, có thể tuyển theo chế độ hợp đồng và đảm nhận nhiều nhiệm vụ hành chính.
Đề xuất xe ưu tiên chỉ được đi ngược chiều trong làn khẩn cấp trên cao tốcLuật hiện hành quy định xe ưu tiên được đi vào đường ngược chiều và các đường khác có thể đi được, nhưng theo dự thảo luật mới nhất, trên cao tốc, xe ưu tiên chỉ được đi ngược chiều ở làn khẩn cấp.
Đề xuất gộp chung GPLX xe phân khối lớn, đi xe dưới 50cc cũng cần GPLXĐi xe máy dưới 50cc cũng phải có GPLX, không còn GPLX dành riêng cho xe trên 175cc, sắp xếp lại toàn bộ các hạng GPLX ôtô... sẽ là những điểm mới trong dự thảo luật mới.
Đề xuất mới: Người đủ 17 tuổi có thể đăng ký học lái xeNếu như trước đây, Luật Giao thông đường bộ chỉ quy định độ tuổi được phép lái xe, thì tại dự thảo Luật mới, Bộ Công an đề xuất quy định, người đủ 17 tuổi trở lên đã có thể được đăng ký học lái xe.
Iraq cho phép trẻ em dưới 9 tuổi được quyền kết hônTrẻ em Iraq dưới 9 tuổi có thể làm đám cưới hợp pháp là nội dung trong một dự thảo luật mới đã được đệ trình lên Quốc hội hôm 8/4
Sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh sau 9 năm thực hiệnBộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, sau 9 năm thực hiện Luật khám bệnh, chữa bệnh, tới đây Bộ Y tế và Ban soạn thảo sẽ xây dựng dự thảo Luật mới đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu thực tiễn.
Hạ viện Ấn Độ thông qua luật tử hình tội phạm hiếp dâm(Dân trí) – Hạ viện Ấn Độ hôm qua đã chính thức phê chuẩn dự thảo luật mới với các hình phạt nghiêm khắc hơn cho tội phạm hiếp dâm. Trong đó, khung hình phạt cao nhất sẽ là tử hình thay cho án tù chung thân như trước.
Sửa luật để tăng cơ hội vào ĐH với người khuyết tật(Dân trí)-Trung Quốc đang nỗ lực cải thiện việc tiếp cận giáo dục ĐH với người khuyết tật bằng cách cấm các cơ quan khảo thí loại bỏ thí sinh khỏi các kỳ thi quốc gia do tàn tật về cơ thể hoặc khuyết tật tâm thần, theo dự thảo luật mới đây của Bộ GD Trung Quốc.
Hoàn thiện pháp luật thi đua, khen thưởng: Kiến tạo động lực phát triển mớiViệc sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng lần này là cơ hội để góp phần thực hiện một cuộc “tái cấu trúc mềm” trong quản trị công.
Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Luật Đô thị đặc biệt là đòn bẩy cực lớn cho TPHCMChủ tịch UBND TPHCM cho biết, Luật Đô thị đặc biệt sẽ là đòn bẩy cực lớn, cú hích tạo thêm dư địa để thành phố phát huy đầy đủ vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước.
HĐND Hà Nội được trao quyền kiến tạo thể chế, kiểm soát quyền lực thế nào?Với dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng HĐND thành phố Hà Nội đang được định vị trở thành một thiết chế hoạch định chính sách và kiến tạo thể chế ở cấp độ rất cao.