Nhân viên đốt xác - những người khốn khổ giữa đại dịch Covid-19 tại Ấn ĐộCon số người chết vì Covid-19 tại Ấn Độ không ngừng tăng lên. Những nhân công thiêu xác phải đối mặt nhiều thiệt thòi, nguy hiểm - từ điều kiện làm việc độc hại, cho tới nguy cơ lây nhiễm tăng cao.
Thu xếp chuyến bay giải cứu người Việt từ tâm dịch Covid-19 tại Ấn ĐộTrên các nhóm cộng đồng tại Ấn Độ có thông tin về chuyến bay giải cứu công dân ngày 19/5 tới đây. Bộ Ngoại giao xác nhận, các cơ quan đang thu xếp chuyến bay trong trường hợp cần thiết.
"Cô dâu 8 tuổi" Avika Gor mất người thân vì đại dịch Covid-19 tại Ấn ĐộAvika Gor, nữ diễn viên nổi tiếng của "Cô dâu 8 tuổi", thừa nhận mất đi người thân vì đại dịch Covid-19. Nữ diễn viên 24 tuổi đau lòng trước tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ.
“Cuộc chiến tử thần” của 11 người cùng mắc Covid-19 trong một gia đìnhMột gia đình với 17 thành viên đã trở thành ổ dịch Covid-19 tại Ấn Độ khi từng người lây nhiễm cho nhau trong suốt nhiều tuần.
Hà Nội thông tin 17 ca Covid-19 mới, khuyến cáo về biến thể "ve sầu"Hà Nội ghi nhận 17 ca Covid-19 trong tuần qua, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 29 trường hợp.
5 năm sau đại dịch Covid-19: Khi vaccine thắp lên tia hy vọng cho nhân loạiĐại dịch Covid-19 để lại nhiều mất mát nhưng cũng khẳng định vai trò quan trọng của vaccine trong bảo vệ sức khỏe và tính mạng con người. Sau 5 năm, ký ức đó vẫn nhắc lại bài học quý giá về sự chủ động trước các nguy cơ dịch bệnh trong tương lai.
Bộ Y tế cảnh báo một biến thể Covid-19 đã thay đổi đặc tính kháng nguyênTheo Bộ Y tế, biến thể BA.3.2 của Covid-19 được ghi nhận thay đổi đặc tính kháng nguyên và có khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm.
Đề nghị tổng kiểm tra sau vụ dùng 300 tấn thịt lợn bệnh nấu ăn cho học sinhNhận định vụ 300 tấn thịt lợn bệnh đưa vào bếp ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội là rất nghiêm trọng, bà Lê Thị Nga đề nghị tổng kiểm tra trên toàn quốc về an toàn thực phẩm.
Bộ Y tế thông tin chính thức về biến thể "ve sầu"Tối 30/3, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, cập nhật chính thức từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể BA.3.2 làm gia tăng mức độ nặng của bệnh.
Chuyên gia: Virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao nhưng khó lây hơn Covid-19Thời gian gần đây, thông tin về virus Nipah đã khiến nhiều người dân lo lắng. Theo chuyên gia, loại virus này dù có tỷ lệ tử vong cao, song khả năng gây dịch thấp.
Hai cô dâu bất ngờ đổi hoa cưới giữa đường, nhiều người không hiểu lý doĐoạn clip hai cô dâu xinh đẹp đổi hoa giữa đường thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hành động tưởng chừng ngẫu hứng lại khiến nhiều người tò mò về ý nghĩa phía sau.
Trung Quốc phát hiện thuốc có thể ngăn chặn virus NipahMột nghiên cứu chung của các nhà khoa học Trung Quốc gần đây phát hiện rằng một loại thuốc đã được phê duyệt để điều trị Covid-19 có hoạt tính kháng virus đáng kể đối với Nipah.