Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án căn cước công dân gắn chíp điện tửTheo thông tin từ Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án căn cước công dân gắn chíp điện tử.
Dự án Căn cước công dân gắn chíp sẽ thay đổi cách thức thu thập vân tayĐiểm nổi bật của dự án Căn cước công dân là sẽ thay đổi cách thức thu thập vân tay. Dự kiến ngày 1/11/2020, Bộ Công an sẽ tổ chức đồng bộ lấy vân tay theo phương thức mới trên toàn quốc.
Chuyện mơ lớn, nghĩ lớn của doanh nhân 7X sau dự án căn cước công dân lịch sửNhững lời chia sẻ chân thực của một doanh nhân Việt với phóng viên Dân trí về khát vọng đưa đất nước hùng cường, chuyện mơ lớn, nghĩ lớn của doanh nghiệp Việt và chuyện bồi đắp cho thế hệ trẻ…
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được làm thẻ căn cước?Tôi hiện đang định cư lâu dài ở nước ngoài (có hộ khẩu thường trú ở nước ngoài), nhưng vẫn giữ quốc tịch và hộ chiếu Việt Nam. Tuy nhiên, trước đây tôi không có giấy chứng minh nhân dân.
Khuyến khích người dân tự nguyện cung cấp thông tin ADN tích hợp vào căn cướcCông an TP Hà Nội và đơn vị lấy mẫu xét nghiệm đã thực hiện chương trình tuyên truyền tính ưu việt của thẻ căn cước và khuyến khích người dân tự nguyện cung cấp thông tin sinh trắc học ADN.
Vietinbank đồng hành cùng Bộ Công an tôn vinh lực lượng công an cơ sởChương trình "Sống trong lòng dân" được đồng hành bởi Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), đã lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp và tôn vinh cống hiến thầm lặng của lực lượng công an.
Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh mới theo Luật BHYT sửa đổiBộ Y tế đã ban hành Nghị định số 02/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định mới tại Luật BHYT năm 2024.
Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tayCông an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.
Không xuất trình thẻ căn cước có thể bị phạt đến 500.000 đồngBộ Công an đề xuất phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 300.000-500.000 đồng với hành vi không xuất trình thẻ căn cước, căn cước điện tử khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền.
Cô gái 26 tuổi dựng kịch bản lừa đảo hơn 13.000 người trên cả nướcTheo Công an Bắc Ninh, chỉ trong hơn nửa năm, hơn 13.000 người trên cả nước đã bị chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi) là đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo.
Người dân ở Vĩnh Long được hưởng lợi gì từ Đề án 06?Các cơ sở thực hiện khai báo lưu trú tự động ở Vĩnh Long không cần đến cơ quan công an để khai báo như trước đây, giúp họ giảm chi phí, thời gian đi lại.
Nhà nằm lọt giữa đường vì chủ không chịu dời đi, khách đổ đến xem cận TếtSau một thời gian không chịu di dời đến chỗ tái định cư, chủ nhà ở Trung Quốc cảm thấy hối hận do đối mặt nhiều phiền toái khi nơi ở nằm giữa đường.