Điều động lãnh đạo cấp phó dôi dư ở tỉnh: Thêm "nhạc trưởng" cho xãChủ trương điều động các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan thuộc tỉnh về cấp xã được kỳ vọng sẽ bổ sung người có tầm nhìn vĩ mô, tư duy bản lĩnh cho cơ sở.
Thủ tướng lệnh điều động lãnh đạo cấp phó dôi dư ở tỉnh về xãTinh thần được Thủ tướng nhấn mạnh là triệt để phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành ủy, UBND cấp tỉnh về cấp xã.
Bài 2: Thừa cấp phó, dôi dư cán bộThừa cấp phó, người nhiều việc ít, ngân sách vẫn phải chi trả lương cho cán bộ, công chức như khi chưa sáp nhập... là điều đang xảy ra tại các địa phương thực hiện đề án sáp nhập xã tại Nghệ An.
Chính phủ ra quy định mới xử lý nhà, đất dôi dư trong trường hợp đặc biệtVới cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập thuộc trường hợp chuyển giao về địa phương quản lý, người có thẩm quyền sẽ quyết việc này, xử lý nguyên trạng mà không cần thủ tục lấy ý kiến chủ tịch cấp tỉnh.
Chủ tịch tỉnh toàn quyền quyết định sử dụng nhà, đất dôi dư sau sáp nhậpTheo nghị quyết mới của Chính phủ, chủ tịch UBND cấp tỉnh được toàn quyền quyết định quản lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư, kể cả các cơ sở do Trung ương quản lý nhưng đã giao cho địa phương.
"Mỏ vàng" sau sáp nhập chờ khai thácĐể hạn chế trụ sở xuống cấp, nhiều nhà, đất dôi dư đã trở thành lớp học, công viên hoặc chờ đấu giá, cho thuê... Từ "gánh nặng”, tài sản công hứa hẹn sẽ là "mỏ vàng" cho các địa phương phát triển.
Không để khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng thành "gánh nặng" quản lýSau sáp nhập, nhiều địa phương đã có phương án xử lý nhà, đất dôi dư. Tuy nhiên, còn nhiều vướng mắc phát sinh khiến khối tài sản công chưa được sử dụng hiệu quả như kỳ vọng, khó khăn trong quản lý.
Khối tài sản khổng lồ dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chínhSau sáp nhập tỉnh, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tại các địa phương có hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư. Gần 1 năm trôi qua, nhiều khối nhà làm việc vẫn đóng cửa im lìm.
5 câu hỏi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu “phải trả lời được”Nhấn mạnh yêu cầu phải tổng kiểm kê, đánh giá các nguồn lực đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 5 câu hỏi cần trả lời, trong đó có nguồn lực nào tồn đọng, phân bổ sai và ai chịu trách nhiệm?
Công sản nghìn tỷ để không: Bán đứt hay "nuôi" cho nhà... đẻ ra tiền?PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả so sánh phương án đấu giá, bán đứt công sở dôi dư sau sáp nhập với hướng "hồi sinh" công sản làm nguồn lực phát triển lâu dài.
Ninh Bình lập Tổ công tác xử lý cơ sở nhà, đất dôi dưTổ công tác xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư của UBND tỉnh Ninh Bình sẽ làm việc với các xã, phường có cơ sở nhà, đất dôi dư đã được tỉnh giao quản lý, khai thác và xử lý.
Đồng Nai dự kiến giảm hơn 1.100 thôn ấp, khu phốTheo phương án tổng thể sắp xếp thôn, ấp, khu phố trên địa bàn, UBND TP Đồng Nai dự kiến giảm từ 1.771 xuống còn 599 thôn, ấp, khu phố.