Đồng Nai dự kiến giảm hơn 1.100 thôn ấp, khu phố

(Dân trí) - Theo phương án tổng thể sắp xếp thôn, ấp, khu phố trên địa bàn, UBND TP Đồng Nai dự kiến giảm từ 1.771 xuống còn 599 thôn, ấp, khu phố.

Mới đây, UBND TP Đồng Nai ban hành Công văn số 3439 về phương án tổng thể sắp xếp thôn, ấp, khu phố năm 2026 trên địa bàn.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, TP Đồng Nai hiện có 95 xã, phường với tổng cộng 1.771 thôn, ấp, khu phố.

Đồng Nai dự kiến giảm hơn 1.100 thôn ấp, khu phố - 1

Đồng Nai dự kiến giảm xuống còn 599 thôn, ấp, khu phố (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Thực hiện quy định của Chính phủ cùng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, UBND các xã, phường đã thực hiện rà soát hiện trạng, xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Mục tiêu là giảm số lượng thôn, ấp, khu phố xuống còn khoảng một phần ba so với hiện nay.

Theo phương án dự kiến, thành phố sẽ sắp xếp từ 1.771 thôn, ấp, khu phố xuống còn 599 đơn vị (351 thôn, ấp và 248 khu phố), tương ứng giảm 66,18%.

Thống kê từ các xã, phường cho thấy trước khi sắp xếp có 4.435 người hoạt động không chuyên trách tại thôn, ấp, khu phố.

Theo quy định, sau sắp xếp, mỗi thôn, ấp, khu phố được bố trí không quá 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách, gồm: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn (ấp) hoặc Tổ trưởng tổ dân phố (khu phố); Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Theo đó, tại 599 thôn, ấp, khu phố sau sắp xếp dự kiến sẽ bố trí khoảng 1.797 người hoạt động không chuyên trách. Đối với những đơn vị có nhân sự kiêm nhiệm, địa phương sẽ bố trí đủ 3 chức danh theo quy định.

Bên cạnh đó, địa phương dự kiến có 2.638 người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp. Những trường hợp này sẽ được giải quyết theo chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 154 và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có).

Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với số người dôi dư ước tính khoảng 550 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn cải cách tiền lương. Mức kinh phí cụ thể sẽ được xác định sau khi hoàn tất việc rà soát, thống kê số lượng đối tượng thực tế thuộc diện được hưởng chính sách theo quy định.

UBND TP Đồng Nai giao UBND các xã, phường hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn, ấp, khu phố trước ngày 30/6.