Tin lời “cò” xuất khẩu lao động, dân bị lừa hàng trăm triệu đồngNghề biển gặp nhiều khó khăn, vất vả sau sự cố môi trường, nhiều người dân tại các xã miền biển Quảng Bình đã lựa chọn phương án ra nước ngoài lao động. Thế nhưng, vì tin lời những kẻ môi giới, nhiều người dân đã bị lừa hàng trăm triệu đồng.
Chân dung “cò” xuất khẩu lao động bán nhà trốn tránh sự truy tìm của 100 nạn nhânSau khi nhận tiền của người lao động nhưng không đưa được họ đi qua nước ngoài như đã hứa, Đào lẳng lặng bán nhà, tẩu tán tài sản rồi biến mất khỏi địa phương. Sau 3 năm trốn chạy, Hoàng Thị Đào bị lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An bắt giữ.
Bắt giữ hàng loạt đối tượng “quỵt” tiền người lao độngLiên tục trong hai ngày qua, nhiều đối tượng là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng kinh doanh cho đến “cò” xuất khẩu lao động đều bị bắt vì hành vi “ăn tiền” của người lao động
Ham "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia, nhiều lao động bị đánh đập dã manSau khi sa vào "bẫy" việc nhẹ lương cao tại Campuchia, nhiều lao động xuất cảnh trái phép bị đánh đập dã man khi làm việc ở sòng bạc. Thậm chí, nhiều trường hợp còn phải bỏ tiền chuộc thân về nước.
Doanh nghiệp Việt sắp đón nhận loạt "đơn hàng" lớn từ Chính phủThường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng các doanh nghiệp để triển khai các dự án lớn trong quý II.
Giá của "vua trái cây" lao dốc, nông dân sốc vì... lỗ nặngNhững năm trước, giá sầu riêng nghịch vụ giữ mức khoảng 100.000 đồng/kg thế nhưng năm nay chỉ còn dao động 35.000-50.000 đồng/kg. Với mức giá này nông dân đau đầu vì lỗ nặng.
Hai đối tượng đưa phụ nữ ra nước ngoài để hoạt động mại dâmHai đối tượng tại Quảng Bình đã đưa nhiều phụ nữ có nhu cầu tìm việc qua một nước ở khu vực Trung Đông, hoạt động mại dâm nhằm thu lợi bất chính.
6 thanh niên bị lừa qua Campuchia làm "việc nhẹ lương cao"Nhóm người ở Cà Mau lên mạng xã hội tìm việc thì bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao".
Dân văn phòng "nấu một lần, ăn cả tuần" để không phải nghĩ hôm nay ăn gìNhững người lao động bận rộn ở Trung Quốc chọn cách mỗi tuần nấu ăn một lần, trữ đông thức ăn trong hộp cho từng ngày để không phải nghĩ "hôm nay ăn gì".
Đưa hơn 600 người đi làm việc ở nước ngoài, thị trường Nhật Bản nhiều nhấtTrong năm 2024, tỉnh Cà Mau đưa hơn 600 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó nhiều nhất là ở thị trường Nhật Bản.
Sinh con thứ baViệt Nam bước vào thời kỳ "dân số vàng" từ 2007, nhưng cũng tiến rất nhanh vào giai đoạn dân số già.
00:20Cô gái đi xuất khẩu lao động về đón Tết, mẹ chồng phản ứng bất ngờTrong khoảnh khắc nhìn thấy người kéo vali dừng trước cổng nhà, bà Yến hét lớn rồi chạy ào tới, ôm chầm con dâu vừa trở về sau thời gian đi lao động ở Hungary.