Giá thép tăng "sốc": Động thái mới của liên Bộ với loạt "ông lớn"Việc lập đoàn làm việc tại các doanh nghiệp thép có thị phần lớn trên thị trường diễn ra trong bối cảnh giá thép tăng đột biến thời gian qua.
Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng Hòa Phát ở phía Nam tăng 41% trong tháng 1Tháng 1/2020, hai kỳ nghỉ tết Dương lịch và Âm lịch với thời gian dài đã ảnh hưởng chung tới kết quả tiêu thụ của các doanh nghiệp thép xây dựng.
Vụ thông tư gây khó cho doanh nghiệp: Vì sao chưa có văn bản gia hạn?Từng khẳng định sẽ gia hạn Thông tư 15/2019/TT-BKHCN đến ngày 01/1/2022 nhưng đến nay Bộ Khoa học vẫn chưa thể ban hành, trong khi các doanh nghiệp thép không đang gặp khó khăn vì thiếu nguyên liệu.
Doanh nghiệp thép "tố" gian lận trong nhập khẩu thépNguồn tin của Dân trí cho biết, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương vừa nhận được kiến nghị từ các doanh nghiệp thép về việc tiến hành xử lý kịp thời hành vi nhập khẩu ồ ạt thép cuộn thời gian qua.
Ngân hàng sợ cho doanh nghiệp thép vay tiềnCác doanh nghiệp thép tại Hải Phòng nợ các tổ chức tín dụng hàng ngàn tỉ đồng tính tới thời điểm tháng 8/2011. Trong đó, chủ yếu là dư nợ thuộc các nhóm 3, 4, 5 (nợ dưới chuẩn, có nghi ngờ và khả năng mất vốn cao).
Công nghệ ngành thép trong nước còn thấp so với khu vực và thế giớiDự thảo Báo cáo tổng hợp đề án "Điều chỉnh quy hoạch hệ thống sản xuất và phân phối thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035" của Bộ Công Thương dẫn kết quả khảo sát tại các doanh nghiệp thép trong nước cho biết, trình độ công nghệ của ngành còn ở mức thấp so với khu vực cũng như thế giới, chưa có sự đồng đều giữa các khâu sản xuất.
Giá thép sẽ còn giảm nhiềuThị trường thép liên tục biến động từ đầu năm đến nay vì các đợt tăng giá. Đây là lý do các doanh nghiệp thép lớn đạt lợi nhuận cao hơn là thua lỗ. Tuy nhiên, xu hướng thị trường những tháng cuối năm sẽ ổn định và giảm giá.
Đề xuất tăng thuế nhập khẩu để cứu thép nộiBộ Công Thương vừa có cuộc họp với Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) và các doanh nghiệp thép trước tình hình ngành thép có nguy cơ phá sản vì hàng tồn đọng quá lớn. Nhiều doanh nghiệp tham dự buổi họp đã đề xuất tăng thuế nhập khẩu thép để cứu thép nội.
Thí điểm hạn ngạch phát thải khí nhà kính năm 2026: Hơn 268 triệu tấn CO2Tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm phân bổ cho 110 nhà máy nhiệt điện, sản xuất sắt thép, xi măng năm 2025 là hơn 243 triệu tấn CO2 và năm 2026 là hơn 268 triệu tấn CO2.
Áp trần phát thải 243 triệu tấn carbon cho nhóm nhiệt điện, thép, xi măng34 nhà máy nhiệt điện, 25 nhà máy sắt thép và 51 nhà máy xi măng sẽ được áp hạn ngạch hơn 243 triệu tấn phát thải carbon tương đương năm 2025.
Mùa báo cáo tài chính 2025: "Bóng ma" thua lỗ bao trùm nhiều công ty lớnÁp lực tỷ giá và chi phí tài chính đã "ăn mòn" lợi nhuận của hàng loạt doanh nghiệp niêm yết. Từ nông nghiệp, thép đến công nghệ, danh sách thua lỗ gọi tên HAGL Agrico, Pomina và cả VNG.
Pomina lỗ thêm hơn 837 tỷ đồng dù có thông tin Vingroup "giải cứu"Pomina lỗ thêm hơn 837 tỷ đồng năm qua, nâng lỗ lũy kế lên 3.485 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 624 tỷ đồng. Cổ phiếu POM đã gấp 4 lần tính từ khi có thông tin Vingroup “giải cứu”.