Lo ngại CSGT hóa trangGiấy tờ có thể làm giả được, đêm tối nhập nhoạng khó có thể biết ai là CSGT hóa trang, ai là kẻ cướp giả dạng khi bất ngờ có người xưng là công an, yêu cầu dừng xe kiểm tra vì nghi có biểu hiện vi phạm
Hà Nội: CSGT hóa trang gần quán nhậu, xử lý "ma men" lái ô tôTổ CSGT mặc thường phục được bố trí gần các quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ, khi phát hiện tài xế ô tô vi phạm đi từ quán nhậu ra, cảnh sát sẽ sử dụng phương tiện áp sát, yêu cầu dừng xe và xử lý.
Vụ CSGT bắn trúng người vi phạm: Cân nhắc việc CSGT hóa trangLiên quan đến vụ việc một thiếu úy CSGT dùng súng đạn cao su bắn người vi phạm giao thông, Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đang cân nhắc lại chủ trương cho phép lực lượng CSGT hóa trang (mặc thường phục) trong khi thực hiện nhiệm vụ.
Bố trí lực lượng CSGT hóa trang để ngăn chặn vi phạmSẽ cho phép bố trí lực lượng CSGT hóa trang (mặc thường phục) nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi địa bàn được phân công.
01:06Hà Nội: CSGT hóa trang gần quán nhậu, báo đàm xử lý "ma men" đi ô tôTổ CSGT mặc thường phục được bố trí gần các quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ. Khi phát hiện tài xế ô tô vi phạm đi từ quán nhậu ra, CSGT sẽ sử dụng phương tiện để áp sát, yêu cầu dừng xe và xử lý.
Lực lượng CSGT “hóa trang” mật phục bắt đối tượng buôn ma túyĐể bắt được nhóm đối tượng đang vận chuyển ma túy trên đường, một số CSGT Trạm Diễn Châu được phân công “hóa trang” theo dõi mọi di biến, lần theo dấu vết rồi chớp thời cơ ra tay.
Bộ Công an trả lời về CSGT hóa trang thực thi nhiệm vụTheo Bộ Công an, khi phát hiện vi phạm, Cảnh sát giao thông hoá trang phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ phận hóa trang và bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai trong một Tổ tuần tra, kiểm soát phải giữ một khoảng cách thích hợp bảo đảm việc xử lý vi phạm kịp thời, đúng luật.
CSGT “hóa trang” xử lý vi phạm mũ bảo hiểmTrước tình trạng vi phạm quy định đội MBH ngày càng tăng, Phòng CSGT Công an thành phố đã triển khai Kế hoạch số 27, tập trung xử lý nghiêm đối với những lỗi vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm (MBH).
Cảnh sát giao thông hóa trang không được tự ý phạtVề việc người dân lo ngại kế hoạch CSGT hóa trang tham gia xử lý vi phạm giao thông có thể bị các đối tượng tội phạm lợi dụng, Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an khẳng định CSGT mặc thường phục không được tự ý xử lý vi phạm.
“Muốn phục bắt tội phạm thì phải hóa trang, phải ẩn nấp”Trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách tư pháp (Bộ Công an) - khẳng định, điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay chưa cho phép Bộ Công an trang bị đồng bộ thiết bị bắn tốc độ hiện đại trên các tuyến đường nên việc CSGT hóa trang, núp lùm cây ghi hình, tránh để người vi phạm tìm mọi cách né tránh, vẫn hết sức cần thiết.
Di chuyển thế nào nếu đường đi Điện Biên ùn tắc dịp kỷ niệm 7/5?Nếu quốc lộ 6, quốc lộ 279 từ Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La đi Điện Biên (và ngược lại) xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, Cục CSGT sẽ phân luồng theo 2 phương án từ Hà Nội và từ tỉnh Sơn La đi Điện Biên.
Tài xế có hơi men dắt xe máy có bị xử phạt không?Một số người điều khiển xe máy trong tình trạng có hơi men, khi thấy chốt CSGT đã chọn cách xuống dắt bộ xe qua chốt. Trong trường hợp này người dắt xe có bị xử phạt không?