Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân chậm giải ngân vốn đầu tư côngThủ tướng yêu cầu các cơ quan, địa phương nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra chậm giải ngân vốn đầu tư công.
“Nóng ruột” vì chậm giải ngân vốn đầu tư côngKho bạc không thiếu tiền nhưng 200 dự án đã khởi công chưa thể giải ngân vốn; gần 6.000 tỷ đồng đã thực hiện nhưng chưa được thanh toán... Nguyên nhân là do tiến độ giải ngân vốn đầu tư công quá chậm. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp bàn đột xuất về vấn đề này chiều 21/6.
Chậm giải ngân vốn đầu tư công: “Quốc hội, Chính phủ sốt ruột lắm!”Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: “Khâu tổ chức thực hiện “có vấn đề” trong giao vốn và việc giải ngân. Quốc hội, Chính phủ sốt ruột lắm. Một đồng đầu tư công là vốn mồi mà nay giải ngân chậm thì các nguồn vốn khác cũng chậm theo. Vốn ra chậm ngày nào thì chậm tăng trưởng ngày đó”.
Chậm giải ngân vốn đầu tư công: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhânTheo yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ KHĐT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể khiến giải ngân đầu tư công chậm trễ, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/7. “Cần thiết sẽ yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra để làm rõ trách nhiệm của ai giao vốn chậm”.
"Tiêu tiền" chậm, một số đơn vị sẽ bị xử lý trách nhiệmNgoài việc điều chuyển vốn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xử lý trách nhiệm những cá nhân liên quan trong việc chậm giải ngân vốn đầu tư được giao.
Hưởng loạt cơ chế đặc thù, nhiều dự án cao tốc vẫn chậm và đội vốn nghìn tỷTheo tính toán ban đầu, đường Vành đai 4 Thủ đô Hà Nội dự kiến tăng 4.300 tỷ, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến tăng 3.680 tỷ, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 dự kiến tăng 123 tỷ.
11 năm hoàn thành mạng lưới metro TPHCM có viển vông?Người dân TPHCM không thể chờ 100 năm để thấy một hệ thống metro hoàn chỉnh với cách làm cũ. Thách thức của TPHCM là hoàn thiện 163km metro còn lại trong 11 năm, như mục tiêu Bộ Chính trị đặt ra.
Thực hiện nghị quyết phục hồi kinh tế: "Vừa làm vừa sợ sai"Vướng mắc về thể chế, theo đại biểu Quốc hội, là khó khăn khiến việc thực hiện Nghị quyết 43 chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Thời điểm đó, các cơ quan "vừa làm vừa lo sợ".
Gỡ rối 8 tuyến metro với loạt cơ chế đặc thù, vượt trộiNhững cơ chế đặc thù, vượt trội được các chuyên gia tham mưu TPHCM trình Quốc hội thông qua nhằm hóa giải bài toán đồng bộ mạng lưới metro cho thành phố sau nhiều thập kỷ trên giấy.
Mặt đường cao ngang nóc nhà: Khẩn thiết "đòi" 50 tỷ đồng đền bùUBND huyện Tây Sơn (Bình Định) vừa có văn bản "cầu cứu" Bộ Giao thông vận tải, đề nghị Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương chuyển 50 tỷ đồng bồi thường dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19.
Phó Thủ tướng yêu cầu nới điều kiện, thủ tục mua nhà ở xã hộiPhó Thủ tướng yêu cầu cắt giảm tối đa trình tự, thủ tục thực hiện dự án nhà ở xã hội đồng thời đơn giản hóa tiêu chí xác định đối tượng cũng như điều kiện, thủ tục thuê, mua nhà ở xã hội.
Ban Bí thư: Ưu tiên bố trí quỹ đất và vốn để phát triển nhà ở xã hộiĐể đạt mục tiêu đến năm 2030, cả nước hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, Ban Bí thư nhấn mạnh cần ưu tiên bố trí quỹ đất và nguồn vốn cho chủ trương này.