Tập đoàn của "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ đang kinh doanh ra sao?

Ninh An

(Dân trí) - Mảng kinh doanh cà phê của Tập đoàn Trung Nguyên liên tục mở rộng ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mảng bất động sản của doanh nghiệp không phát triển như kỳ vọng.

Tối 8/3, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc đồ giống doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ đánh nhau với một người khác.

Theo nội dung clip, bối cảnh vụ việc xảy ra tại một quán cà phê. Người trông giống ông Vũ mặc quần xô trắng, áo trắng, áo khoác đen, đeo khăn rằn, đội mũ phớt. Người đàn ông kia mặc quần ngắn đen, áo thun xám, cầm vật dụng tấn công. Cả hai lao vào giằng co, ẩu đả. Vụ việc được một người đàn ông mặc áo thun trắng đứng ra can ngăn.

Đại diện Tập đoàn Trung Nguyên cho biết đã nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội và khẳng định người trong clip không phải là ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ  vốn là doanh nhân nổi tiếng, được biết đến rộng rãi với vai trò là người sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên. Ông được mệnh danh là "vua cà phê Việt Nam" nhờ những đóng góp to lớn cho ngành cà phê và sự phát triển của thương hiệu Trung Nguyên.

Tập đoàn này được thành lập năm 1996 từ cơ sở kinh doanh. Tháng 3/2006, công ty chính thức đăng ký doanh nghiệp. Công ty này hiện hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và kinh doanh đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhượng quyền thương hiệu, bất động sản và du lịch.

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (Tập đoàn Trung Nguyên) có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng tại thời điểm năm 2014.

Cổ đông góp vốn gồm 4 cá nhân và một doanh nghiệp. Trong đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ góp 255 tỷ đồng, bà Đặng Mơ góp 50 tỷ đồng, ông Đặng Vũ Nhật Quang góp 10 tỷ đồng, Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên (ông Đặng Lê Nguyên Vũ đại diện) góp 45 tỷ đồng, bà Lê Hoàng Diệp Thảo góp 140 tỷ đồng.

Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Tập đoàn của vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ đang kinh doanh ra sao? - 1

Cơ cấu cổ đông góp vốn Tập đoàn Trung Nguyên tại thời điểm năm 2014 (Ảnh: DKKD).

 Sau 27 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ của Tập đoàn Trung Nguyên hiện tại là 3.000 tỷ đồng. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Ngoài ra, vị đại gia này còn là người đại diện pháp luật của 17 công ty và chi nhánh công ty.

Theo cập nhật trên website của chuỗi cà phê, tính đến cuối tháng 2, doanh nghiệp sở hữu 660 cửa hàng. Hồi tháng 9/2022, Trung Nguyên Legend bắt đầu bước tiến mạnh mẽ sang thị trường nước ngoài khi khai trương không gian đầu tiên tại Thượng Hải, Trung Quốc. Sau hơn 2 năm, doanh nghiệp đã có khoảng 22 cửa hàng tại thị trường tỷ dân, tập trung tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Đông Hưng, Tô Châu, Chiết Giang...

Trung Nguyên hiện có 4 nhà máy chế biến và đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy chế biến sâu với tổng số vốn trên 2.000 tỷ đồng. Với kỳ đầu tiên, sau khi khởi công, dự kiến sau 2 năm, tập đoàn sẽ đưa vào vận hành khai thác chế biến sâu.

Tập đoàn cà phê lấn sân bất động sản

Ngoài kinh doanh cà phê, Trung Nguyên còn phát triển các dự án bất động sản. Trong đó, loạt dự án điển hình được biết đến như Thành phố cà phê; Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An; Trang trại và phát triển chăn nuôi gia súc kết hợp Du lịch sinh thái (xã Krông Á, huyện M'Đrắk); Khu du lịch thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur (Krông Ana); Nhà khách Trung Nguyên (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Tuy nhiên, nhiều năm qua, một số dự án còn chậm tiến độ, xây dựng đang dang dở, có dự án đã giao đất nhưng lại chưa thực hiện bồi thường và gần đây một số dự án của Tập đoàn Trung Nguyên bị đưa vào diện xem xét, thu hồi.

Tập đoàn của vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ đang kinh doanh ra sao? - 2

Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend chưa được hoàn thiện (Ảnh: An Khang).

Ví dụ như dự án Thành phố Cà phê (sản phẩm đầu tay của Trung Nguyên trong lĩnh vực địa ốc) đang chậm tiến độ. Trước đây, dự án này từng có tên gọi là khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Dự án được giới thiệu có diện tích 45,45ha, bao gồm các sản phẩm căn hộ, biệt thự, nhà ở xã hội, công trình giáo dục.

Tuy nhiên, việc dự án chậm tiến độ kéo theo việc các hộ dân gặp khó trong sinh hoạt, không được sử dụng nước sạch, nhà cửa, đường sá hư hỏng cũng không được phép sửa...

Trong cuộc họp báo hồi đầu tháng 7/2024, đại diện UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, trong thời gian tới thành phố sẽ rà soát và báo cáo UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư cam kết sớm thực hiện dự án đúng tiến độ để đảm chất lượng đời sống của người dân. Nếu công ty không triển khai dự án như cam kết sẽ tiến hành thu hồi đất.

Một trường hợp khác là dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Dự án này được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 10/2017. Dự kiến đến hết quý III/2019, Trung Nguyên phải hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên từ năm 2022, tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định chấm dứt hoạt động của dự án vì chậm đưa đất vào sử dụng vi phạm quy định của Luật Đất đai 2013, chậm tiến độ đầu tư dự án vi phạm Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2020.

Tháng 5/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xem xét nội dung đề nghị thu hồi, quản lý đất tại dự án này.