Phát hiện người phụ nữ đơn thân tử vong trong rừng ở Hà TĩnhNgười phụ nữ 36 tuổi ở Hà Tĩnh đi chăm sóc rừng trồng sau thu hoạch nhưng không thấy trở về. Cơ quan chức năng và người thân đi tìm, phát hiện chị đã tử vong.
Hỗ trợ hơn 20.000 tấn gạo cho người dân biên giới bảo vệ, phát triển rừngHơn 20.000 tấn gạo sẽ được hỗ trợ cho 37.678 lượt khẩu tham gia trồng, chăm sóc rừng trồng và 86.391 lượt khẩu nhận khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng tại huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa).
Thanh tra doanh nghiệp của nhà nguyên lãnh đạo công an tỉnh vụ bán đất rừngTrong thời hạn 30 ngày, đoàn thanh tra sẽ tập trung vào các vấn đề như: việc quản lý ranh giới, diện tích đất được thuê; việc quản lý bảo vệ, khai thác và sử dụng rừng; trồng và chăm sóc rừng.
Khởi tố để điều tra hành vi phá rừng của 2 doanh nghiệp trồng rừng2 doanh nghiệp có trụ sở đăng ký hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng, được giao rừng và đất lâm nghiệp để thực hiện các dự án du lịch, trồng và chăm sóc rừng… Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án, 2 doanh nghiệp này đã thực hiện hành vi phá rừng.
Chính quyền tắc trách, đẩy anh em ruột vào bước đường kiện nhauÔng Mai Văn Sáu được giao đất và ký hợp đồng giao khoán trồng, chăm sóc rừng theo dự án 661. Tuy nhiên, khi thành quả đến kỳ thu hoạch thì một phần diện tích rừng của gia đình ông được chính quyền “bật đèn xanh” cho người khác vào khai thác…
Hành trình sinh tồn 6 ngày trong rừng của cụ ông 78 tuổi ở Lâm ĐồngSuốt thời gian đi lạc, cụ ông 78 tuổi ở Lâm Đồng uống nước suối, tìm hái các loại quả rừng, đọt mây ăn cầm cự qua ngày. Ban đêm, cụ chui vào hốc cây ngủ, tránh rét.
Cha đi lạc trong rừng Cát Tiên, 2 con nhỏ tìm người cầu cứuKhông thấy cha trở về chòi như đã hẹn, 2 con của ông Hà men theo lối mòn ra bìa rừng, tìm gặp người dân cầu cứu.
Coteccons trồng cây cho người giữ rừng nơi thượng nguồn sông Gianh11.777 cây lim xanh, giổi xanh, xoan đào… vừa được Coteccons cùng đồng bào Mã Liềng gieo xuống rừng cộng đồng Bản Kè (xã Tuyên Lâm, Quảng Trị) - cánh rừng phòng hộ nơi thượng nguồn sông Gianh.
Sáu cây đa gần 300 tuổi, có dáng kỳ quái được công nhận Cây Di sản Việt NamSáu cây đa cổ thụ, có hình dáng kỳ quái trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
Người dân giao nộp con nai nặng 200kgNgười dân ở Nghệ An vừa tự nguyện bàn giao cho lực lượng chức năng một con nai nặng 200kg cùng nhiều cá thể động vật hoang dã khác để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Bị cho là "điên", người đàn ông vẫn quyết bỏ phố về quê trồng rừngBôn ba gần nửa đời người, ông Bình quay về quê hương và bắt đầu ươm cây trồng rừng, phục hồi sinh thái trên vùng đất quê hương. Ông đặt tên khu rừng của mình là rừng bách thảo.