TPHCM: Bộ SGK Chân trời sáng tạo được các trường chọn “áp đảo”Tại TPHCM, Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo được các trường tiểu học lựa chọn cao gấp gần 6 lần bộ sách có lựa chọn cao thứ hai là bộ Cánh diều.
Sáng nay, TPHCM phát sóng dạy lớp 1, 2 qua truyền hìnhSáng nay 13/9, Đài Truyền hình TPHCM chính thức lên sóng chương trình dạy qua truyền hình đối với học sinh lớp 1, 2, bộ sách Chân trời sáng tạo.
Sẽ chỉnh sửa 4 bộ SGK lớp 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt NamBộ sách phải chỉnh sửa nhiều nhất là "Kết nối tri thức với cuộc sống", với 37 trang. Ở bộ "Cùng học để phát triển năng lực", có 24 trang phải sửa lỗi. Bộ "Chân trời sáng tạo" có 7 trang...
Tràn lan “dạy chui” sách giáo khoa lớp 1 mới cho trẻ mầm nonDù bị cấm nhưng nhiều nơi vẫn tổ dạy trước các bộ sách lớp 1 mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều... cho trẻ mầm non, thu hút nhiều phụ huynh cho con theo học.
Chuyên gia chỉ hàng loạt "sạn" trong SGK tiếng Việt lớp 1 của NXB Giáo dụcPGS. TS Nguyễn Hữu Đạt, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông vừa đưa ra một loạt "sạn" trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 "Kết nối tri thức" và "Chân trời sáng tạo" của NXB Giáo dục.
"Ông tổ" xứ trầm trăm tỷCụ Ánh được biết đến là một trong những người đầu tiên mang nghề xoi dó tìm trầm về xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Nhờ công lao của cụ, vùng quê này đổi thay, người dân có cuộc sống ấm no.
Vì sao bầu trời có màu xanh?Có thể bạn nghĩ rằng thật đơn giản để giải thích vì sao bầu trời có màu xanh, nhưng thực ra kể cả một câu trả lời ngắn gọn cũng đòi hỏi rất nhiều khoa học.
Clip "hành động đẹp và ấm lòng của tài xế taxi" đốn tim dân mạng tuần quaĐoạn video ghi lại hành động đẹp và ấm lòng của tài xế taxi trong ngày cuối năm âm lịch đã "gây sốt" cộng đồng mạng và là một trong những clip nổi bật mạng xã hội tuần qua.
Hà Anh Tuấn phát hành 2 album vào ngày đầu năm mớiĐúng 0 giờ ngày 1/1, ca sĩ Hà Anh Tuấn chính thức phát hành hai album "Chân trời rực rỡ" và "Người Việt Nam" trên các nền tảng phát nhạc trực tuyến.
Kỳ lạ loài san hô biết điCó lẽ bạn thường nghĩ san hô là loài đứng im một chỗ. Trên thực tế, hầu hết san hô không di chuyển mà bám chặt vào nơi sinh sống, thường là rạn san hô được tạo nên từ xương của các lứa san hô trước.
Lần hội tụ hiếm hoi của 4 hành tinh trong tháng 1Cho dù là nhà thiên văn học hay chỉ là một người mới khám phá những điều kì diệu của bầu trời đêm, màn trình diễn thiên thể trong tháng 1 sẽ mang đến cảnh tượng lộng lẫy hiếm có.