Quốc tế hóa trong công nhận văn bằng, chuyển đổi tín chỉ Á - ÂuNgày 3/10, Hội thảo khoa học quốc tế "Tăng cường năng lực quốc tế hóa giáo dục đại học trong lĩnh vực vấn đề công nhận văn bằng - chuyển đổi tín chỉ giữa các nước châu Âu và châu Á" đã được diễn ra.
Du học bán phần, chuyển đổi tín chỉ được nhiều sinh viên lựa chọnDu học được biết đến với 3 hình thức: Du học toàn phần, Du học bán phần và Du học tại chỗ. Tuy nhiên, dịch Covid-19 kéo dài suốt hơn 8 tháng qua khiến việc Du học toàn phần gần như bị tê liệt.
Phòng Chờ Du học - giải pháp toàn diện cho du học sinh mùa Covid-19Chương trình “Phòng Chờ Du học 2020” sẽ trang bị kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên. Qua đó, các bạn có thể bắt đầu du học ngay mà không cần chờ Covid-19, cũng như được chuyển đổi tín chỉ sang nhiều trường đại học quốc tế.
Đại học FPT xét tuyển thẳng du học sinh về nướcTrường Đại học FPT xét tuyển thẳng và chuyển đổi tín chỉ với tất cả du học sinh tại các trường Top 1000 thế giới hoặc được xếp hạng 5 sao của QS về đào tạo. Du học sinh về nước có thể tiếp tục theo học và nhận bằng tại ĐH FPT.
Trường đại học Việt Nam có hệ thống tín chỉ được quốc tế công nhậnTừ năm 2011, sinh viên Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có cơ hội chuyển đổi tín chỉ với các trường đại học uy tín Buckinghamshire New University và University of Worcester của Anh, Griffith University và University of New England của Úc.
Công nhận tín chỉ giữa các trường đại học khu vực Đông Nam ÁThông tin từ Hội nghị hệ thống chuyển đổi tín chỉ mạng lưới Đại học Đông Nam Á đang diễn ra tại Việt Nam cho biết, sẽ tăng cường hội nhập và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế trong công tác đào tạo. Theo đó, học sinh của nước này có thể sang các quốc gia khác trong khu vực học từ 1 – 2 học kỳ sau đó trở về nước học tiếp các học kỳ còn lại và vẫn được cấp các chứng chỉ tương đương.
Thị trường carbon cho doanh nghiệp Việt Nam: Biến áp lực bền vững thành cơ hội vàngTrong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng thị trường carbon để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, các doanh nghiệp đang đứng trước cả áp lực tuân thủ chính sách lẫn cơ hội tận dụng thị trường tự nguyện để chuyển đổi xanh.
Đèn xanh còn 36 giây bất ngờ chuyển vàng, tài xế "không kịp trở tay"Nhiều tài xế phản ánh việc đèn tín hiệu giao thông đang còn 10-30 giây xanh bất ngờ chuyển sang vàng, khiến họ không kịp xử lý. Các lái xe lo rằng việc này dễ xảy ra tai nạn giao thông.
Gần 590 triệu người trưởng thành đang sống chung với bệnh đái tháo đườngTheo thống kê của Liên đoàn đái tháo đường quốc tế, gần 590 triệu người trưởng thành trên thế giới đang sống chung với bệnh đái tháo đường, con số này dự kiến sẽ tăng lên 853 triệu người vào năm 2050.
CSGT lý giải việc "đèn còn 10 giây xanh thì nhảy vàng"Cảnh sát cho biết việc đèn tín hiệu đang xanh bất ngờ chuyển vàng hoặc đang đỏ bất ngờ chuyển xanh là do quá trình chuyển chu kỳ đèn. Trong quá trình này các tài xế sẽ không bị xử phạt nguội.
Thủ tướng: “Cán bộ không lo làm, không dám làm thì phải thay”Nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nền tảng của sự phát triển, Thủ tướng thúc đẩy tinh thần này và quán triệt “cán bộ không lo làm, không dám làm thì phải thay”.
Đèn tín hiệu giao thông một số đường Hà Nội áp dụng 8 giây đếm lùiSau khi các cột đèn tín hiệu trên đường Trần Hưng Đạo bất ngờ bỏ số đếm giây khiến nhiều lái xe bất ngờ, tới chiều 10/11, số đếm giây đã được khôi phục nhưng giảm còn 8 giây đếm lùi.