Cử tri quan tâm nhiều đến công tác nhân sự Đại hội XIII của ĐảngChủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn báo cáo, cử tri thể hiện sự tin tưởng quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, quan tâm nhiều đến nội dung văn kiện, công tác nhân sự.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dịp Quốc khánh 2/9Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9 và chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trọng. Dân trí trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Thủ tướng chủ trì họp tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng"Không đột phá vươn lên thì chúng ta sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Chúng ta phải có khát vọng mạnh mẽ đưa dân tộc tiến lên" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng ngày 9/11.
Thủ tướng: Không chống tham nhũng thì không thể thành công trong phát triểnĐịnh hướng về tư duy, quan điểm phát triển khi chủ trì cuộc họp ngày 18/12 của Thường trực Chính phủ bàn một số công tác của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Tiểu ban nhấn mạnh nguyên lý đó.
Tổng Bí thư “đặt hàng” xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của ĐảngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị Trung ương 8 (tháng 10/2018) sẽ thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị Trung ương 9 (tháng 5/2019) sẽ thảo luận Đề cương các văn kiện. Đại hội lần này sẽ định hướng phát triển đất nới năm 2030, năm Đảng tròn 100 tuổi…
Bộ Chính trị trình Trung ương nhân sự Chủ tịch nướcTại Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng: Ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước…
Danh sách 17 bộ trưởng, trưởng ngành của Chính phủ khóa mớiChính phủ khóa mới có 17 bộ trưởng, trưởng ngành và các nhân sự này vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm. Cả 17 bộ trưởng, trưởng ngành đều là Ủy viên Trung ương, trong đó có 3 Ủy viên Bộ Chính trị.
Chính phủ có 6 Phó Thủ tướng, gồm 3 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thưChính phủ nhiệm kỳ mới có 6 Phó Thủ tướng, trong đó có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, gồm một người kiêm nhiệm là Đại tướng Phan Văn Giang. Bà Phạm Thị Thanh Trà là thành viên nữ duy nhất.
Đại tướng Phan Văn Giang làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòngĐại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới. Như vậy, ông đồng thời kiêm nhiệm hai chức danh quan trọng này.
Đại tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công anĐại tướng Lương Tam Quang tiếp tục được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, ông đã có hơn một năm đảm nhận trọng trách này.
"Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới"Nhìn lại 40 năm đổi mới, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thuận cho rằng đất nước đã tích lũy đủ thế và lực để bước vào giai đoạn phát triển mới từ Đại hội XIV của Đảng.
Những bộ trưởng tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mớiTrong 11 bộ trưởng tái cử Trung ương khóa XIV có 1 Ủy viên Ban Bí thư, 2 Đại tướng Quân đội - Công an và 2 tư lệnh ngành là nữ. Bộ trưởng tái cử trẻ nhất là ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Tư pháp.