Thủ tục chi trả tiền bảo hiểm cho lao động EPSTheo quy định của chương trình cấp phép việc làm cho người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc (chương trình EPS), NLĐ sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS khi về nước sẽ được nhận 2 khoản tiền bảo hiểm:
Corona virus và sự cần thiết phải tham gia bảo hiểmTrước bối cảnh dịch bệnh corona đang bùng phát toàn cầu, nhiều câu hỏi được đặt ra với các công ty bảo hiểm là liệu khách hàng có được chi trả tiền bảo hiểm nếu không may mắc phải virus này?
“Màn kịch” vụng về của người phụ nữ thuê chặt chân, tayNghiên cứu rất kỹ những điều khoản, quy định chi trả tiền bảo hiểm, Lý Thị N. lên kế hoạch, thuê anh Doãn Văn D. chặt chân, tay mình ở những vị trí có thể được hưởng tối đa tiền bảo hiểm.
Niềm vui nhân đôi của người mẹ mới sinh conTháng 11/2014, tại Hà Nội, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) đã hoàn tất thủ tục chi trả tiền bảo hiểm khi sinh con cho khách hàng đầu tiên mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Phúc Bảo An Sinh (Phúc Bảo An Sinh).
Gần 100 nông dân kéo đến Công ty Bảo Minh “xiết nợ”Trong hơn 4 tháng, Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Cà Mau đã nhiều lần thất hứa với người dân về việc chi trả tiền bảo hiểm tôm. Vì vậy chiều ngày 2/8, gần 100 người dân các xã thuộc huyện Cái Nước, Đầm Dơi,… đã kéo đến trụ sở công ty này “xiết nợ”.
Mỗi cán bộ tiền lương, bảo hiểm xã hội cần nắm vững kỹ năng sốNhấn mạnh nhiệm vụ đối với lĩnh vực tiền lương và bảo hiểm xã hội ngày càng nặng nề, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương yêu cầu phải lựa chọn đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên", có năng lực.
Hoàn tiền chạy thận với nhân viên "tố" cửa hàng C.P, bị mất việcLiên quan vụ người “tố” cửa hàng C.P. Việt Nam ở Sóc Trăng phải tự chi trả tiền chạy thận khi mất việc, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã cấp thẻ BHYT mới, hoàn chi phí đợt chạy thận trước 3/6 cho anh.
Người “tố” cửa hàng C.P phải chạy thận, nhận 200 triệu đồng bảo hiểm y tếNgười “tố” cửa hàng của C.P. Việt Nam ở Sóc Trăng trà trộn heo bệnh đã bị chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, đến kỳ chạy thận, anh này phải tự chi trả tiền điều trị do thẻ bảo hiểm y tế hết hiệu lực.
Chủ hộ kinh doanh được ghi nhận thời gian đóng BHXH bắt buộc trước 1/7Chủ hộ kinh doanh đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước 1/7 được ghi nhận thời gian đóng để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.
Là mẹ đơn thân, tôi bị chê cười vì chỉ yêu đàn ông lương hơn 20 triệu đồngTôi không sống ảo. Tôi sống bằng gạo, tiền nhà, học phí và tiền sữa cho con. Mỗi tháng, nhìn bảng chi tiêu là tôi hết muốn yêu đương kiểu lương 5 triệu đồng, "có gì ăn nấy", "nghèo nhưng tình cảm"...
Miễn viện phí: Mong mỏi xóa gánh nặng tiền tạm ứng và khoảng trống bảo hiểmTại các bệnh viện tuyến trung ương, hàng chục nghìn người bệnh từ khắp nơi đổ về với một mẫu số chung: loay hoay với thủ tục và nặng gánh viện phí.
Bộ Y tế sẽ hiện thực hóa chính sách miễn viện phí cho người dân ra sao?Để tiến tới miễn viện phí cho người dân, Bộ Y tế sẽ sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm y tế để giảm tỷ lệ đồng chi trả, tăng mức hưởng, chi trả chi phí sàng lọc, phát hiện sớm một số bệnh nguy hiểm…