Vải Bắc Giang và hoa quả xuất khẩu sẽ được chiếu xạ ở miền BắcBộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết sẽ có trung tâm chiếu xạ vải theo đúng tiêu chuẩn ở miền Bắc, giúp bà con xuất khẩu vải sang Mỹ mà không phải đưa vào TPHCM để chiếu xạ.
Đặt gương trong phòng ngủ sao cho vừa đẹp, vừa hợp phong thủy?Nếu được đặt đúng, gương giúp nới rộng không gian còn nếu sai thì gia chủ dễ mất ngủ, hao tổn tinh thần.
Sản xuất loại vải đen nhất thế giới, hấp thụ 99,87% ánh sángCác nhà khoa học tại Đại học Cornell phát triển loại vải siêu đen với khả năng hấp thụ 99,87% ánh sáng, mở ra tiềm năng ứng dụng trong quang học và công nghệ vật liệu.
Thanh Hằng diện đầm cúp ngực, làm vedette show thời trangĐảm nhận vai trò kết màn show thời trang tại TPHCM, Thanh Hằng xuất hiện đầy kiêu sa trong chiếc đầm đen đính pha lê lấp lánh, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.
Khám phá khu chiếu xạ đưa quả vải thiều sang thị trường ÚcTrung tâm chiếu xạ Hà Nội vừa được phép chiếu xạ cho vải thiều để xuất khẩu vào thị trường Úc. Năm đầu thực hiện với khối lượng chiếu xạ lên đến hàng chục tấn mỗi ngày nên giá mà doanh nghiệp phải trả chỉ là 6.000 đồng/ kg. Việc Trung tâm chiếu xạ Hà Nội đi vào hoạt động sẽ mang lại những lợi ích to lớn trong việc đưa quả vải của Việt Nam ra thị trường quốc tế.
02:29Khám phá khu chiếu xạ đưa quả vải thiều sang thị trường ÚCKhu chiếu xạ duy nhất của Hà Nội vừa được chấp nhận chiếu xạ cho vải thiều để xuất khẩu sang thị trường Úc.
Mất cả tháng làm thủ tục, thì xuất khẩu quả vải cho ai?Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, các vựa vải thiều lớn nhất phía Bắc như Bắc Giang, Thanh Hà (Hải Dương) sẽ vào mùa thu hoạch chính, các năm trước quả vải vẫn phụ thuộc thị trường chính là Trung Quốc, số lượng vải sang các thị trường khác đã có song vẫn ít. Năm nay, dự kiến lượng xuất khẩu vải sang Mỹ, Pháp và Úc sẽ tăng cao vì các nước này mới cấp phép nhập khẩu vải từ Việt Nam. Tuy nhiên, đường đi và số phận quả vải ra nước ngoài đang bị quá nhiều nút thắt, trong đó chủ yếu là thủ tục của các cơ quan chức năng.
Vải thiều xuất đi Mỹ, Australia bị đội giá vì... dây chuyền chiếu xạMặc dù đã có chủ trương đầu tư nâng cấp Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội thành cơ sở chiếu xạ nông sản đầu tiên ở miền Bắc phục vụ xuất khẩu, nhưng công tác triển khai vẫn chậm, buộc DN phải chuyển vải vào miền Nam để chiếu xạ, khiến chi phí tăng cao.
Năm tới, vải đi Mỹ không cần “quá cảnh” ở miền NamNgày 5/7, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát kiểm tra việc đầu tư, nâng cấp cơ sở chiếu xạ đầu tiên của miền Bắc - Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội (Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia, Bộ KH&CN).
Vải, nhãn Việt mất 12 năm tìm đường sang Úc, MỹĐể phía Mỹ, Úc cho phép Việt Nam xuất khẩu vải và nhãn vào nước họ, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phải trải qua quá trình đàm phán rất khó khăn và kéo dài tới 12 năm.
Vải thiều Việt Nam sang Mỹ, giá bán đáng mơ ước với người nông dânGần 20 tấn quả vải tươi Việt Nam lên kệ tại hệ thống siêu thị Safeway và Albertsons ở các tiểu bang bờ Tây nước Mỹ, với giá bán 3,99 USD/pint (0,47kg), tương đương 200.000 đồng/kg.
Giải pháp cho 2 tác dụng phụ thường gặp sau khi xạ trịXạ trị đã phá hủy một số tế bào khỏe mạnh cùng với các tế bào ung thư. Do đó, bệnh nhân sẽ đối mặt với một số tác dụng phụ không mong muốn.