Bắc Giang: Chủ tịch tỉnh yêu cầu ngăn chặn nạn “chảy máu” tài nguyênTừng nghiêm khắc phê bình, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, sỏi và khai thác, vận chuyển đất sét trái phép mà không kịp thời kiểm tra, xử lý, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa tiếp tục yêu cầu ngăn chặn nạn “chảy máu” tài nguyên xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Bắc Giang: Để “chảy máu” tài nguyên, chủ tịch huyện sẽ phải chịu trách nhiệm!Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND các huyện, thành phố xử lý nghiêm các trường hợp xe chở khoáng sản quá khổ, quá tải trên địa bàn quản lý. Nếu để hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn kéo dài mà không kiểm tra, xử lý thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh.
Bắc Giang: Tái diễn nạn "chảy máu" tài nguyên, ai sẽ phải chịu trách nhiệm?Mặc dù Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố xử lý nghiêm hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn - nếu không kiểm tra, xử lý thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Yên Dũng chính quyền địa phương đã buông lỏng quản lý, tiếp tục để hoạt động khai thác diễn ra dù trước đó đã có sự kiểm tra, nhắc nhở.
Hải quan “góp tay” xuất lậu thanThanh tra Chính phủ vừa có kết luận về việc xuất khẩu than tiểu ngạch ở Quảng Ninh. Theo đó hải quan tỉnh này “góp” 3 lỗi làm “chảy máu” tài nguyên này.
Việt Nam có nguy cơ phải nhập khẩu cátGần đây, tình trạng khai thác và xuất khẩu cát tràn lan tại ĐBSCL và nhiều nơi trên cả nước gây ra nhiều tác động xấu đến môi trường, đặc biệt là việc “chảy máu” tài nguyên dẫn đến nguy cơ Việt Nam phải nhập khẩu cát.
Nước thiệt, dân nghèo vì… khai khoáng?Thảo luận về Luật khoáng sản sửa đổi ngày 16/6, QH ghi nhận thực trạng thất thoát, chảy máu tài nguyên do thiếu chặt tay trong quản lý thời gian qua. Nhà nước thất thu, người dân “phát hoảng” khi rơi vào khu vực có khoáng sản, chỉ doanh nghiệp khai khoáng hưởng lợi…
“Than tặc” đã xâm hại rừng đặc dụng Yên TửTrong khi Bộ TN&MT cùng các cơ quan chức năng Quảng Ninh đang “loay hoay” tìm phương án điều chỉnh dự án khai thác than tại khu mỏ Đông Khe Chuối, PV Dân trí đã phát hiện tại chính khu vực này đã liên tục bị “chảy máu” tài nguyên do “than tặc” hoành hành…
Thanh niên 25 tuổi đột tử sau 4 tháng làm việc liên tục 15 tiếng/ngàyMột chàng trai sống tại Trung Quốc đã đột ngột qua đời sau 4 tháng làm việc quá sức. Theo đó, anh đã “cắm mặt” vào màn hình máy tính ở công ty 13-15 tiếng/ngày.
Đang ngồi học bỗng gục xuống bàn, cậu bé 8 tuổi bị đột quỵ nãoNhững ngày qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận nhiều ca đột quỵ ở trẻ nhỏ, vị thành niên, có bệnh nhi mới 8 tuổi. Bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường.
Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị đánh chảy máu mồm ở Hà NộiMâu thuẫn trong khi tham gia giao thông, tài xế xe ôm công nghệ bị tài xế taxi cùng hãng đánh chảy máu mồm. Công an phường Long Biên (Hà Nội) đang điều tra vụ việc.
K+ dừng bước: Thị trường truyền hình trả tiền và vấn nạn vi phạm bản quyềnThông báo K+ sẽ chính thức ngừng phát sóng từ ngày 1/1/2026, khép lại hành trình 16 năm, không chỉ là dấu chấm hết cho một thương hiệu truyền hình tại Việt Nam.
Nhà khoa học không chỉ cần lương cao, hỗ trợ đất xây nhàTheo ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đối với những người làm khoa học, điều quan trọng nhất là chính sách làm việc chứ không hẳn là lương cao hay hỗ trợ đất xây nhà.