Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở khi chưa có bằng cao cấp lý luận chính trịNgày 8/5, ông Lê Minh Ý - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau xác nhận, có việc tỉnh này bổ nhiệm một Phó Giám đốc Sở Nội vụ khi cán bộ này chưa có bằng cao cấp lý luận chính trị.
Giám đốc “rút ruột” 6,3 tỷ đồng sắp tốt nghiệp Cao cấp lý luận Chính trịChiều 10/1, ông Nguyễn Lê Đình Thống, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cho biết, Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa đang bị cơ quan công an điều tra dấu hiệu tham ô 6,3 tỷ đồng vừa thi kết thúc môn cuối cùng lớp Cao cấp lý luận Chính trị K16.
Cho phép điều động cán bộ "chưa đủ chuẩn" vào vị trí chủ chốt cấp xãBộ Chính trị chấp thuận để tỉnh ủy tạm thời bố trí cán bộ năng lực tốt nhưng thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị vào các chức danh chủ chốt xã, bảo đảm đủ nhân sự vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.
Bằng trung cấp chính trị có thể thay chứng chỉ ngạch cán sự?Theo phản ánh của bà Phương Lan (TPHCM), Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định, bằng cao cấp lý luận chính trị-hành chính được thay thế chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính.
Bộ Tài nguyên - Môi trường bổ nhiệm 98 trường hợp thiếu tiêu chuẩnBộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị thuộc Bộ này đã bổ nhiệm 98 trường hợp giữ vị trí lãnh đạo, quản lý các đơn vị thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng.
Giải trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa trong vụ bà Quỳnh AnhLiên quan đến việc bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa được cử đi học cao cấp lý luận chính trị và quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở, Thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa đã yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân...
Việt Nam tăng 12 bậc chỉ số chính phủ hiệu quả CGGI năm 2025Theo kết quả khảo sát CGGI 2025 do Viện Quản trị Chandler công bố, Việt Nam tăng 12 bậc sau 5 năm, cải thiện ở 6/7 trụ cột, trong đó nổi bật là lãnh đạo, tầm nhìn và quản trị tài chính.
Quảng Trị phải kiểm điểm vì “dân không có nhà để về sau thiên tai”Về công tác khắc phục sự cố sạt lở ảnh hưởng đến 12 hộ dân xã Khe Sanh, các cơ quan của tỉnh Quảng Trị đã có thiếu sót. Sau gần 1 tháng, 12 hộ dân với 47 nhân khẩu chưa thể trở về nhà sau thiên tai.
Hải Phòng đi đầu cả nước trong triển khai nghị quyết về cơ chế đặc thùPhó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá Hải Phòng đạt tăng trưởng GRDP cao, thu nội địa kỷ lục và là địa phương đi đầu triển khai hiệu quả Nghị quyết 226 của Quốc hội.
Trình Bộ Chính trị đề án tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chứcMột trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Nội vụ hoàn thành là đã trình Bộ Chính trị đề án chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
Ban Bí thư: Giảm số lượng hội nghị, lãnh đạo kết luận không quá 50 phútCùng với yêu cầu tinh giản 10% số lượng hội nghị hằng năm, Ban Bí thư yêu cầu đổi mới và cải tiến phương thức họp theo hướng ngắn gọn, phát biểu kết luận của lãnh đạo không quá 50 phút.
Bộ Công an đang xác minh sai phạm tại dự án trụ sở Bộ Ngoại giaoSau khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra những sai phạm tại dự án trụ sở mới Bộ Ngoại giao, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang nghiên cứu, xác minh.