Bỏ tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ, sẽ "hy sinh đời bố củng cố đời con"Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình bỏ tử hình với các tội tham ô và nhận hối lộ, bởi tham ô, nhận hối lộ đang diễn biến phức tạp, không chỉ dừng ở lĩnh vực công mà xâm chiếm cả sang lĩnh vực tư.
Chống tham nhũng đời bố, củng cố... đời conThu hồi tài sản tham nhũng không những khắc phục được hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi tham nhũng, trả lại nguồn lực cho đất nước mà còn có ý nghĩa cảnh báo, ngăn chặn hành vi tham nhũng, triệt tiêu động cơ kinh tế của người phạm tội.
Không để "hy sinh đời bố, củng cố đời con"“Tội tham ô, nhận hối lộ chúng ta quy định trong Bộ luật Hình sự (BLHS) là tử hình, nhưng thực tế không xử lý được bao nhiêu cả. Dân bảo các ông chỉ hô hào thôi chứ có làm được đâu? Nghiêm minh tức là tham ô 4 - 5 tỷ đồng trở lên là phải tử hình", đại biểu (ĐB) Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nêu ý kiến tại phiên thảo luận về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) chiều 26/5.
Bỏ tử hình tội tham nhũng để triệt tư tưởng “hi sinh đời bố…”“Đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả nhất là phải xử lý theo hướng thu lại được số tài sản đã bị chiếm đoạt, không thể để tư tưởng “hi sinh đời bố, củng cố đời con” - ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch hội luật gia Việt Nam, trao đổi.
Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội đại đoàn kết tại Thái NguyênĐại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của toàn dân, toàn quânTheo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan lý luận, mà là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Trường học vùng biên sẽ là "ngôi nhà tri thức"Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu ngành giáo dục tỉnh Gia Lai cần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy để các trường học ở vùng biên trở thành “ngôi nhà tri thức".
Hơn 37.100 người tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức về PCCCBan tổ chức cho biết, cuộc thi Tìm hiểu pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025 đã thu hút hơn 37.100 người tham gia.
Giỗ bố, mẹ chồng trao vàng cho chị dâu, còn tôi nhận món đồ đáng xấu hổGiữa đông đúc họ hàng, mẹ chồng tôi không ngần ngại tổ chức một buổi tuyên bố “ai là con dâu chính - ai là con dâu cho có”.
“Thủ lĩnh” thoát nghèo của đồng bào Mã LiềngKhông chỉ phát triển kinh tế gia đình, những nữ trưởng bản người Mã Liềng ở Quảng Trị còn là hạt nhân trong phong trào giảm nghèo bền vững, góp phần thay đổi tư duy, ý chí vươn lên của bà con.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nướcBáo Dân trí trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với chủ đề: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước.
Lai Châu: Phong trào thi đua yêu nước mang lại những đổi thayVới sự chung sức, đồng lòng của người dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu đã được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế, xã hội khu vực nông thôn.