Cốc nước dừa trong giây phút cuối đời của Bác HồÔng Trần Viết Hoàn, người cận vệ bên cạnh Bác Hồ từ năm 1966-1969 kể lại, giây phút cuối đời, Bác Hồ yêu cầu được uống chút nước dừa và ông chính là người chuẩn bị nước dừa cho Bác.
“Uống 1 cốc nước dừa vừa bị tính tiền nước vừa tính tiền ghế ngồi”“Nhiều nơi làm du lịch chỉ 3 tháng để ăn cả năm. Nhiều bãi biển phía Bắc chỉ kinh doanh 3 tháng hè, vì thế họ tận thu trong thời gian đó. Uống 1 cốc nước dừa vừa bị tính tiền nước vừa tính tiền ghế ngồi, khiến du khách vô cùng bức xúc”- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga thẳng thắn khi phát biểu về dự thảo Luật Du lịch ngày 8/11.
Bé gái một tuổi tử vong vì hóc cùi dừaTrong lúc uống cốc nước dừa, cháu bé bất ngờ bị hóc cùi, dù được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu không kịp.
Cơ thể sẽ thay đổi ra sao khi bạn uống nước dừa đều đặnThời tiết mùa hè nóng nực, một cốc nước dừa tươi sẽ giúp bạn giải nhanh cơn khát, bên cạnh đó nó còn có nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.
Xác minh người phụ nữ thu gom nước dừa thừa bán lại cho khách ở bãi biểnNgười phụ nữ bán nước giải khát ở bãi biển Thịnh Long (Ninh Bình) được cho là đã thu gom nước dừa thừa, sau đó bán lại khiến du khách bức xúc.
7 lợi ích sức khỏe của nước dừa đã được khoa học chứng minhNgoài vị ngọt tự nhiên và khả năng bù nước, nước dừa còn chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm các khoáng chất mà nhiều người không được cung cấp đủ.
Vụ gom nước dừa thừa ở bãi biển: Sử dụng cá nhân, không bán cho kháchNgười phụ nữ bán nước giải khát ở bãi biển Thịnh Long cho biết, gom nước dừa thừa về sử dụng cá nhân không bán cho khách. Bà xin lỗi du khách và cộng đồng mạng về những hành vi chưa đúng của bản thân.
Dấu ấn của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) tại Hotelex Shanghai 2026Từ ngày 30/3 đến 2/4, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) lần đầu tiên góp mặt tại Hotelex Shanghai 2026, khẳng định vị thế hàng đầu của nguyên liệu Việt trên bản đồ ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống toàn cầu.
Một ngày ở Hà Nội, khách Tây chi tiêu tiết kiệm hết 690.000 đồng và khen rẻVới ngân sách 24 bảng Anh (hơn 800.000 đồng), vị khách người Anh thử chi tiêu chắt bóp khi ở Hà Nội một ngày xem hết bao nhiêu. Cuối ngày, cô tổng kết hết 690.000 đồng và bất ngờ vì rẻ.
Quán chè Thái đắt khách nhất nhì ở Hà Nội, mỗi ngày bán hơn 1000 cốcQuán chè dừa Thái Lan trên phố Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội) có những ngày nắng nóng đỉnh điểm tiêu thụ hơn 1000 cốc, gần 3 tạ đá bào.
Nắng nóng, người dân kiếm tiền triệu nhờ bán nước giải khátNhững ngày nắng nóng tới 40 độ C, nhiều người bán nước giải khát ở Hà Nội có thu nhập tăng gấp 2-3 lần bình thường, thu lãi tiền triệu mỗi ngày.
Quán chè "đắt nhất Hà Nội": 90.000 đồng/cốc, chỉ tăng giá chứ không giảmTự tin vào chất lượng những cốc chè quán mình làm ra, bà Lê Minh Dung, chủ quán chè thập cẩm "đắt nhất Hà Nội", khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ giảm giá, chỉ có tăng".