“Người dân giám sát việc cấp, đổi thẻ căn cước công dân”Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Phùng Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72 - Bộ Công an) khẳng định việc Bộ Công an công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ căn cước công dân sẽ giúp người dân giám sát cán bộ dễ dàng hơn.
Bộ Công an công bố 21 thủ tục cấp, đổi thẻ Căn cước công dânBộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
Bộ trưởng Công an khẳng định giảm phiền hà khi cấp căn cước công dânBộ trưởng Tô Lâm khẳng định sẽ điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân trong quá trình cấp đổi thẻ căn cước công dân.
Hơn 1.000 người Hà Nội đầu tiên được cấp thẻ Căn cước công dânTrong ngày đầu thực hiện việc cấp, đổi thẻ Căn cước công dân, tại 31 điểm của Công an Hà Nội, có hơn 1.000 người đến làm thủ tục. Những vướng mắc trong quá trình cấp, đổi thẻ CCCD được lực lượng chức năng ghi nhận, khắc phục.
Những người đầu tiên được cấp thẻ Căn cước công dânHôm nay là ngày đầu tiên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an TPHCM (PC64) tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi thẻ Căn cước công dân (CCCD); chỉ trong buổi sáng đã có hàng trăm hồ sơ được tiếp nhận.
Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh mới theo Luật BHYT sửa đổiBộ Y tế đã ban hành Nghị định số 02/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định mới tại Luật BHYT năm 2024.
Không xuất trình thẻ căn cước có thể bị phạt đến 500.000 đồngBộ Công an đề xuất phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 300.000-500.000 đồng với hành vi không xuất trình thẻ căn cước, căn cước điện tử khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền.
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được làm thẻ căn cước?Tôi hiện đang định cư lâu dài ở nước ngoài (có hộ khẩu thường trú ở nước ngoài), nhưng vẫn giữ quốc tịch và hộ chiếu Việt Nam. Tuy nhiên, trước đây tôi không có giấy chứng minh nhân dân.
Khuyến khích người dân tự nguyện cung cấp thông tin ADN tích hợp vào căn cướcCông an TP Hà Nội và đơn vị lấy mẫu xét nghiệm đã thực hiện chương trình tuyên truyền tính ưu việt của thẻ căn cước và khuyến khích người dân tự nguyện cung cấp thông tin sinh trắc học ADN.
Bộ Công an thông tin kết quả thu thập ADN làm thẻ căn cướcTừ 1/7 đến 7/10, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết công an đã cấp hơn 9,58 triệu thẻ căn cước. Toàn quốc đã thu nhận hơn 1.500 dữ liệu sinh trắc giọng nói và hơn 260 mẫu ADN.
Người dân ở Vĩnh Long được hưởng lợi gì từ Đề án 06?Các cơ sở thực hiện khai báo lưu trú tự động ở Vĩnh Long không cần đến cơ quan công an để khai báo như trước đây, giúp họ giảm chi phí, thời gian đi lại.
Thay đổi thông tin quê quán trên Cơ sở dữ liệu quốc gia như thế nào?Hiện tại con tôi không được cấp thẻ căn cước với lý do thông tin quê quán khai trong hồ sơ không khớp với thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư.