Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Không cấm cho vay bất động sảnTheo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, hiện nay không có quy định cấm cho vay bất động sản. Tuy nhiên việc cấp tín dụng cho lĩnh vực này phải dựa trên nguyên tắc an toàn, đảm bảo an toàn hệ thống.
Chính thức: Ngưng hiệu lực thi hành quy định cấm cho vay tại Thông tư 06Tối muộn 23/8, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 10, ngưng hiệu lực thi hành số quy định cấm cho vay tại Thông tư 06 đến khi có thông báo mới.
Ngưng hiệu lực thi hành quy định cấm cho vay tại Thông tư 06: Tác động gì?Việc ngưng hiệu lực thi hành quy định cấm cho vay tại Thông tư 06 được kỳ vọng sẽ gỡ nút thắt cho thị trường bất động sản. Song vấn đề an toàn của hệ thống ngân hàng cũng cần được lưu tâm.
Sửa quy định cấm cho vay tại Thông tư 06, ai hưởng lợi?Những ngân hàng có tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản và xây dựng cao trên tổng dư nợ được cho là sẽ hưởng lợi khi Ngân hàng Nhà nước sửa quy định về tiếp cận vốn vay bất động sản.
Ngân hàng Nhà nước: Không cấm cho vay mua nhà hình thành trong tương laiĐiều kiện nhà đã hoàn thành theo hợp đồng mua bán nhà chỉ áp dụng với khoản cho vay thế chấp nhà và được áp dụng mức hệ số rủi ro thấp hơn so với các khoản phải bảo đảm bằng bất động sản khác.
Mở phiên tòa phúc thẩm vụ người vay "thoát nợ" 5 tỷ đồngVKS nhận định cấp sơ thẩm chưa giải quyết đầy đủ hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu, chưa làm rõ nghĩa vụ trả tiền lãi, bồi thường... nên đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại.
Đề xuất cấm lập quỹ từ thiện để gửi tiền, cho vayLiên quan đến sửa đổi quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Bộ Nội vụ đề nghị cấm tổ chức các hoạt động của quỹ để thực hiện việc nhận tiền gửi, cho vay, góp vốn đầu tư.
Cựu nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 6 tỷ đồngTrong thời làm việc tại một ngân hàng ở Đà Nẵng, bị can Đỗ Hà Thương đã lừa đảo, chiếm đoạt của đồng nghiệp và nhiều người với số tiền gần 6 tỷ đồng.
Đường dây cho vay nặng lãi bị xử lý, nạn nhân trả lãi suất vay thế nào?Khi các tổ chức, cá nhân cho vay tiền qua app với lãi suất cao bị phát hiện và xử lý thì những người dân là nạn nhân có phải trả số tiền đã vay qua app không? lãi suất được tính ra sao?
Khởi tố thanh niên cho vay nặng lãi 304%/năm ở An GiangNguyễn Đình Lượng (24 tuổi, quê Hải Phòng) đã cho 12 người ở phường Kiên Lương, tỉnh An Giang vay tiền với mức lãi suất từ 243% đến đến 304%/năm.
Chi tiết các mức hỗ trợ của Hà Nội để người dân chuyển đổi sang xe điệnVới các hộ nghèo, thành phố hỗ trợ có thể lên tới 100% giá trị xe, tối đa 20 triệu đồng; hộ cận nghèo là 80%, tối đa 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, người dân còn được hỗ trợ 30% tiền lãi vay.
An cư chưa kịp mừng, hàng chục hộ dân ở TPHCM lo mất nhàSau khi vụ xây dựng gần 50 căn nhà trái phép tại phường Tân Khánh bị khởi tố, hàng chục hộ dân từng dồn hết tài sản để mua nhà nay rơi vào cảnh bất an, lo sợ mất trắng.