Một doanh nghiệp bị cưỡng chế tài sản vì chây ì trả nợDo thiếu nợ kéo dài không trả nên một doanh nghiệp tư nhân đã bị cưỡng chế tài sản theo Quyết định của Chi cục Thi hành án huyện.
Cưỡng chế tài sản của "siêu lừa" Nguyễn Thái Luyện để thi hành ánBản án buộc vợ chồng Nguyễn Thái Luyện liên đới bồi thường 2.445 tỷ đồng cho 4.929 bị hại. Tuy nhiên, hết thời hạn tự nguyện thi hành án, những người này không tự nguyện thi hành nên bị cưỡng chế.
Người tố cáo vụ cưỡng chế trái luật ở huyện Đại Từ bị trả thù?Trong lúc chưa đưa ra lời giải thích thấu đáo cho công dân, UBND huyện Đại Từ đã huy động người và xe máy tổ chức cưỡng chế tài sản của gia đình ông Nguyễn Văn Bắc trú tại xã Hà Thượng, là hộ nông dân làm kinh tế V.A.C điển hình của địa phương.
Dân khốn đốn bởi cơ quan thi hành án bất chấp pháp luật: Quyết làm sai đến cùng?Liên quan đến vụ “Dân khốn đốn bởi một vụ thi hành án bất chấp pháp luật”, mới đây, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) đã tiến hành xong việc cưỡng chế tài sản của một trong 3 bị đơn giao cho nguyên đơn trong sự bất bình của nhiều người dân địa phương và sự phẫn nộ của người bị lấy tài sản.
Hỗn loạn tại buổi cưỡng chế thu hồi nợSáng nay 23/9, hỗn loạn đã xảy ra tại Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty xuất nhập khẩu Hà Tĩnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) khi cuộc cưỡng chế tài sản của cơ quan chức năng đã bị nhân viên cửa hàng xăng dầu nói trên kháng cự một cách quyết liệt.
Công ty HUDS bị tố thu giữ tài sản của dân: “Hành vi phạm luật!”“Việc công ty HUDS viện dẫn điều 9.3 của Hợp đồng do họ lập (Hợp đồng theo mẫu) là hoàn toàn sai trái bởi xét về tính pháp lý của hợp đồng này là không có hiệu lực pháp lý, hợp đồng vô hiệu không thực hiện theo đúng trình tự thủ tục, quy định của pháp luật. Vì vậy, việc công ty này cưỡng chế tài sản của dân là phạm luật”, luật sư Lê Văn Thiệp nhận định.
Bắt nhóm giả danh công an, cướp tài sản của người dân ở Đồng NaiNhóm đối tượng ở Đồng Nai giả danh công an đi trên 2 xe máy, yêu cầu kiểm tra hành chính người đi đường rồi cướp tài sản.
Người phụ nữ chửi bới, ép tài xế nộp tiền có thể bị tăng nặng trách nhiệm?Theo luật sư, nếu hành vi của Mùi bị xác định gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự xã hội, người này có thể bị xem xét xử lý theo khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự với mức phạt 3-10 năm tù.
Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan ế khách muaDu thuyền The Reverie Saigon sản xuất năm 2018 tại Pháp của bà Trương Mỹ Lan được giảm giá lần 2 còn 49,2 tỷ đồng nhưng vẫn không khách mua.
Công an tiếp nhận vụ lực lượng cưỡng chế bị tố bán tài sản của người dânCông an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm liên quan đến vụ việc lực lượng cưỡng chế tự ý bán tài sản của người dân và đang xác minh, giải quyết theo quy định pháp luật.
Hộ kinh doanh và “trách nhiệm vô hạn”Hiện nay ranh giới giữa tài sản chung và tài sản riêng trong hộ kinh doanh chưa được hướng dẫn chi tiết.
Dấu hiệu hình sự vụ dọa giết mèo để đòi 7,5 triệu đồng tiền chuộcTheo luật sư, chủ lò mổ có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo khoản 1, Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.