Khi cha mẹ bị phạt tiền nếu cưỡng ép con học quá sứcDù đồng tình với tinh thần của quy định mới, song tôi vẫn băn khoăn rằng, việc xử phạt sẽ dựa trên cơ sở nào và có tính khả thi đến đâu về mặt thực tiễn.
Trung Quốc cáo buộc Mỹ cưỡng ép kinh tếTrung Quốc cáo buộc Mỹ cưỡng ép về kinh tế khi hạn chế các khoản đầu tư của các công ty Mỹ vào các thực thể Trung Quốc.
Mỹ chỉ trích Trung Quốc hành xử "cưỡng ép" trên biểnPhó Tổng thống Mỹ Kamala Harris chỉ trích các hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông, biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan trong thời gian qua, cáo buộc đây là cách hành xử "cưỡng ép và đe dọa".
Bắt đối tượng cưỡng ép 57 lao động ở lại Nga trái phépCông an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố, bắt Phan Công Quốc (37 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra hành vi Cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép.
Thủ tướng Canada cáo buộc Trung Quốc dùng chính sách “ngoại giao cưỡng ép”Thủ tướng Canada Justin Trudeau cảnh báo Trung Quốc rằng chính sách “ngoại giao cưỡng ép” của Bắc Kinh đang phản tác dụng.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố tòa cưỡng ép ly hônBà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng tại tòa bà đã quyết định rút đơn ly hôn. Việc bà Thảo rút đơn ly hôn đáng lẽ tòa phải ra quyết định đình chỉ vụ án cho gia đình bà về đoàn tụ nhưng HĐXX vẫn bất chấp pháp luật cưỡng ép ly hôn.
Australia tuyên bố không bị đe dọa trước sự "cưỡng ép" từ Trung QuốcAustralia khẳng định nước này sẽ không bị đe dọa dù cho đối tác thương mại hàng đầu Trung Quốc có các hành vi mà Canberra mô tả là "cưỡng ép" trong lúc căng thẳng giữa 2 nước leo thang.
Lầu Năm Góc cáo buộc Trung Quốc hành động hung hăng, cưỡng ép trong khu vựcBộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cáo buộc Trung Quốc có hành vi hung hăng và trong một vài trường hợp là cưỡng ép trong khu vực.
Ngoại trưởng Mỹ phản đối Trung Quốc có hành vi cưỡng ép ở Biển ĐôngNgoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phản đối Trung Quốc thực hiện các hành vi cưỡng ép ở Biển Đông để thúc đẩy yêu sách hàng hải phi pháp ở khu vực này.
Mỹ: G7 sẽ chống lại "hành vi cưỡng ép của Trung Quốc" ở eo biển Đài LoanMột quan chức Mỹ tuyên bố, nhóm 7 nền kinh tế công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) sẽ chống lại nếu Trung Quốc có bất cứ "hành vi cưỡng ép" nào ở eo biển Đài Loan.
Bắt con học quá sức bố mẹ có thể bị phạt 5-10 triệu đồngTừ 15/12, hành vi cưỡng ép học tập quá sức có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
Đuổi chồng ra khỏi nhà, vợ bị phạt tiền, phải xin lỗi chồng công khaiTheo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc xin lỗi công khai.