Khôi phục quyền lợi cho cô giáo chống tiêu cực bị cách chứcChủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu chức năng và UBND huyện Vĩnh Thuận phải nhanh chóng khôi phục lại chức vụ và quyền lợi cho cô giáo chống tiêu cực Nguyễn Hoài Thu khi bị UBND huyện này kỷ luật, cách chức vào tháng 4/2015.
“Cô giáo chống tiêu cực bị cách chức” chính thức được minh oanNgày 10/3, tại huyện Vĩnh Thuận, ông Dương Trường Giang, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang công bố quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Nguyễn Hoài Thu, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Thị trấn 1 (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang).
Kiểm điểm hàng loạt cán bộ vụ “cô giáo chống tiêu cực bị cách chức”Liên quan đến vụ hai cô giáo bị cách chức oan gây dư luận không tốt thời gian qua, mới đây Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) chỉ đạo kiểm điểm hàng loạt cán bộ lãnh đạo của huyện vì để ra xảy ra nhiều vụ việc không hay về giáo dục.
“Cô giáo chống tiêu cực bị cách chức” được phục hồi chức vụ Hiệu trưởngChiều tối 4/4, cô giáo Nguyễn Hoài Thu cho biết, cô chính thức được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) ký quyết định hủy các quyết định sai trước đó, đồng thời ra quyết định phục hồi chức danh Hiệu trưởng và quyền lợi hợp pháp cho cô Thu.
Trao quyết định phục hồi chức vụ Hiệu trưởng cho cô giáo chống tiêu cực bị cách chứcSáng nay 24/4, UBND huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) đã trao quyết định phục hồi chức vụ Hiệu trưởng cho cô giáo Nguyễn Hoài Thu (công tác tại Trường Tiểu học Thị trấn 1, huyện Vĩnh Thuận). Cũng theo quyết định này, UBND huyện chi trả cho cô Thu số tiền 69 triệu đồng, đây là các chế độ phụ cấp trong thời gian cô bị kỷ luật cách chức.
Giáo dục tài chính từ sớm để trẻ hiểu giá trị đồng tiền và quý sức lao độngKhi lừa đảo tài chính lan tràn trên không gian mạng và thói quen tiêu dùng thay đổi từng ngày, mỗi đứa trẻ cần được trang bị kiến thức tài chính từ sớm.
Việt Nam khẳng định vai trò cầu nối toàn cầu trong hợp tác an ninh mạngTiến sỹ Manish Kumar Singh, giảng viên Khoa Khoa học Máy tính, Đại học Delhi (Ấn Độ), đã chia sẻ về kết quả của Lễ mở ký Công ước Hà Nội cũng như ý nghĩa của dấu mốc lịch sử này.
Tổng Bí thư: Đưa không gian mạng trở thành không gian của luật phápTổng Bí thư tin tưởng Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác và quản trị mạng toàn cầu, đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp, của sự hợp tác và phát triển.
Loạt vụ học sinh đánh nhau nhập viện, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệmSau 4 vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có văn bản chấn chỉnh tình trạng trên.
Từ vụ nam sinh bị bắt liếm biển số xe: Hậu quả của giáo dục nuông chiều?Theo chuyên gia, sự việc nam sinh bị bắt liếm biển số xe ở Hà Nội có thể là hệ quả của một chuỗi lỗi lầm nhỏ không được điều chỉnh kịp thời, thầy cô không còn đủ công cụ để xử lý hành vi lệch chuẩn.
"Cội nguồn của hạnh phúc" - Góc nhìn khoa học về hạnh phúcCác nghiên cứu gần đây cho thấy, dù mức sống vật chất được nâng cao nhưng tỉ lệ trầm cảm, lo âu và kiệt sức vẫn tăng trên toàn cầu.
Kỷ luật học sinh cần "phòng bệnh hơn chữa bệnh"Thạc sĩ giáo dục học Đinh Thu Hồng - giáo viên tiểu học tại Georgia, Hoa Kỳ - khẳng định cần áp dụng những biện pháp phòng ngừa hành vi tiêu cực thay vì bàn chuyện phạt học sinh như thế nào.