Hàng loạt cây xăng vi phạm, gian dối bị xử phạt, đình chỉ hoạt độngQua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện có rất nhiều cây xăng trên địa bàn vi phạm nhiều lỗi để thu lợi bất hợp pháp.
Sau vụ cháy rúng động, phát hiện hàng loạt cây xăng vi phạm giữa Hà NộiCùng với việc khẳng định cây xăng 2B Trần Hưng Đạo đã được đưa ra khỏi mạng lưới kinh doanh, Sở Công thương Hà Nội cũng cho biết sẽ cho giải toả 10 cửa hàng, cải tạo nâng cấp 52 cửa hàng và di dời 45 cửa hàng xăng dầu khác.
Sẽ rút giấy phép cây xăng găm hàng chờ tăng giáCục Phó Cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, sẽ xử lý nghiêm và công khai các cây xăng vi phạm, xem xét xử lý thích đáng, thậm chí có thể rút giấy phép kinh doanh các đơn vị cố tình đóng cửa để chờ tăng giá.
Sở Công thương Hà Nội “giải thích” việc nhiều cây xăng nằm giữa khu dân cưVề tình trạng hàng chục cây xăng vi phạm quy chuẩn xây dựng, nằm sát đường giao thông, chung cư, khu thương mại. Trong cuộc trả lời phỏng vấn, đại diện Sở Công thương TP. Hà Nội cho rằng việc cấp phép là không sai, những cây xăng này đều có trước nhà dân.
Thiếu phương tiện kiểm tra chất lượng xăng dầuQua kiểm tra 65 cơ sở kinh doanh xăng dầu, đoàn Thanh tra sở KH&CN Thừa Thiên - Huế đã phát hiện tới 12 cây xăng vi phạm, nhưng tất cả chỉ là những sai phạm về đo lường, còn chất lượng xăng dầu thì không thể kiểm tra nổi.
Khai nhận của các cá nhân trong vụ 2 cây xăng tại Hà Nội "móc túi khách hàng"Như tin đã đưa, ngày 24-12, Đội QLTT số 14 phối hợp với Phòng ANKT CATP Hà Nội kiểm tra 3 cửa hàng xăng dầu thuộc công ty cổ phần xăng dầu chất đốtHà Nội và phát hiện 2/3 cửa hàng có gắn chip và bảng mạch điện tử vào cột bơm làmsai lệch bộ đếm móc túi khách hàng. Sáng 28-12, Sở Công thương đã mở cuộc họp liên ngành thông báo kết quả và biện pháp xử lý với 2 cây xăng vi phạm trên.
Doanh nghiệp không thực hiện lộ trình áp dụng xăng E10 bị phạt thế nào?Từ 1/6, xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc. Doanh nghiệp không thực hiện lộ trình phối trộn hoặc vi phạm kinh doanh xăng dầu có thể bị phạt tới 80 triệu đồng, theo thông tư của Bộ Công Thương.
3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt 450 triệu đồngCơ quan chức năng vừa xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu do không duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định, tổng số tiền lên tới 450 triệu đồng.
Người đàn ông tưới xăng đốt vợ cũ vì ghen tuôngMột người đàn ông ở thành phố Huế đã tưới xăng đốt vợ cũ, khiến chị này bỏng nặng toàn thân.
Từ 1/6, cả nước dùng xăng E10, xử nghiêm cây xăng trì hoãnTừ ngày 1/6, toàn bộ cửa hàng xăng dầu phải chuyển sang bán xăng E10. Bộ Công Thương yêu cầu tăng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, bán sai chủng loại, tự ý tăng giá.
Những lưu ý quan trọng về phụ gia ổn định xăng E10 đang rao bán tràn lanPhụ gia ổn định nhiên liệu đã phổ biến từ lâu, nhưng gần đây mới được nhiều người biết đến khi có thông tin toàn bộ cây xăng cả nước sẽ chuyển sang kinh doanh xăng E10.