Vụ người tử vong, người nguy kịch: Rượu ngâm cây lá ngónChi cục ATVSTP Nghệ An đã có kết quả cho thấy. Nguyên nhân gây ra vụ 2 người ngộ độc, trong đó1 người tử vong tại tại bản Cọc, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu(Nghệ An) là chất Koumin, đây là hợp chất có trong cây lá ngón.
Vụ 4 người thương vong sau uống rượu: Rượu ngâm từ cây lá ngónKết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy. Nguyên nhân gây ra vụ 04 người ngộ độc, trong đó 03 người tử vong tại Bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) là chất Koumin, đây là hợp chất có trong cây lá ngón.
Tìm ra nguyên nhân 7 người nhập viện sau uống nước nấu từ cây rừngKết quả kiểm nghiệm phát hiện Gelsamin và Koumine trong 2 mẫu thân cây. Đây là các chất thuộc nhóm Alkaloid thường có trong cây lá ngón.
Hai trẻ nhỏ tử vong nghi do vô tình ăn phải lá ngónHiện trường khu vực các bé chơi đùa có nhiều cây lá ngón nên nghi ngờ các nạn nhân đã ăn nhầm loại lá cực độc này dẫn tới hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Không dám diệt “ma ngón”!Trong suy nghĩ của người dân H’Mông, cây lá ngón là con ma rừng, nếu giết nó thì nó sẽ trở về trả thù và sẽ có một người trong gia đình phải tìm đến “ma ngón” mà chết.
2 người tử vong sau uống rượu ngâm rễ lá rừng là do có lẫn lá ngónLiên quan đến vụ 2 người tử vong sau khi uống rượu ngâm rễ cây rừng, bước đầu ngành chức năng tỉnh Bình Định xác định, trong rượu có ngâm rễ cây lá ngón và một số mẫu thân, rễ cây có chất kịch độc tương tự lá ngón.
Tự tử bằng lá ngón, nỗi đau chưa lời giảiNgười Mông ở Mường Lát (Thanh Hóa) gọi cây lá ngón là “cua tùa nhủ”, nghĩa là thuốc giết ruột, vì lá ngón đã làm không ít người Mông ở nơi đây đứt ruột mà chết.
Uống nhầm rượu độc, 6 người thiệt mạngLấy nhầm rễ cây lá ngón về ngâm rượu, bà Lợi ở xã Sơn Lộ, Bảo Lạc, Cao Bằng, uống một ngụm nhỏ và thấy toàn thân tê dại. 6 người khác do không để ý nên đã tử vong khi uống phải loại rượu này.
Cuộc chiến đẩy lùi "ma lá ngón" nơi biên ảiTheo Bí thư Đảng ủy xã Tri Lễ, để ngăn chặn những vụ việc tự tử liên quan đến lá ngón, việc thay đổi nhận thức của đồng bào vẫn hết sức quan trọng.
Lào Cai: Hai người bị ngộ độc lá ngón được cứu kịp thờiCán bộ y tế Phòng khám Đa khoa khu vực Mường Hum đã tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân, đồng thời gọi điện thoại xin ý kiến hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát.
Khỉ mắt xanh, ngón tay phát sáng, ra đời ở Trung QuốcCác nhà khoa học ở Trung Quốc vừa công bố sự ra đời của một thế hệ linh trưởng độc đáo, không giống với bất kỳ loài nào từng được ghi nhận trước đây.
Hà Nội: Cả nhà "ngứa ngáy" sau chuyến công tác của bốCả gia đình 3 người đều bị ghẻ sau chuyến đi công tác của người bố. Do điều trị không đúng, tắm, đắp lá cây khiến bệnh nhân tổn thương da loét, nhiễm trùng.