Tổng Bí thư: Cán bộ cần trọng dân, có trách nhiệm, không mị dân!Nhấn mạnh yêu cầu với cán bộ Mặt trận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở tinh thần “trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, làm dân tin, không mị dân”.
Dân là gốcTrong điều kiện Đảng cầm quyền, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, việc quán triệt sâu sắc tư tưởng “dân là gốc” càng có ý nghĩa sống còn.
Đồng Nai tổng rà soát, kiểm tra cư trúUBND các xã, phường ở Đồng Nai cần sớm triển khai tổng rà soát, kiểm tra cư trú với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” và “làm đến đâu, gọn đến đấy”.
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!Báo Dân trí trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!".
Cải cách ba trụ cột để chuyển đổi số trong quản lý nhà nước hiệu quảChuyên gia cho rằng việc cải cách toàn diện thể chế, bộ máy, con người là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số trong quản lý nhà nước phát huy hiệu quả bền vững.
Tổng Bí thư Tô Lâm ký chỉ thị đầu tiên của Bộ Chính trị ngay sau Đại hộiTrong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng" trong từng bước.
Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mớiTrong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công tác cán bộ là khâu then chốt của quá trình xây dựng Đảng, là yếu tố quyết định thành bại của cách mạng, sự hưng thịnh hay suy vong của đất nước.
Làm gì để nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở?Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi mở nên lấy năm 2026 là “năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”.
Nâng tầm tham mưu chiến lược, thực hiện thắng lợi quyết sách lớn của ĐảngNâng tầm công tác tham mưu chiến lược, năng lực dự báo và kiến tạo, đóng góp hiệu quả vào việc hoạch định và tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng.
Tiêu chuẩn chọn Tổng Bí thư khóa mớiTổng Bí thư khóa mới sẽ được bầu trong số Ủy viên Bộ Chính trị. Ngoài bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư cần có nhiều phẩm chất, năng lực riêng.
Số lượng, tiêu chuẩn Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị khóa mớiTại Đại hội XIV của Đảng, 1.586 đại biểu bỏ phiếu kín, dự kiến bầu 200 Ủy viên Trung ương, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Số Ủy viên Bộ Chính trị khóa mới dự kiến 17-19 người.
Tập trung sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục, y tếPhó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết sẽ tập trung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp nhà nước theo định hướng của Trung ương.